HLV người Hàn Quốc đang rất muốn cùng các học trò ghi dấu ấn tại Asian Cup 2019 mà cụ thể là đá bại Nhật Bản ở trận tứ kết vào 20 giờ tối nay (24/1).

Tối 23/1, HLV Park Hang-seo và tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã tham gia trả lời họp báo trước trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Phát biểu trước trận đấu, HLV Park Hang-seo khẳng định đối thủ rất mạnh nhưng ông cùng các học trò đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng “gây sốc”.

“Nhật Bản rất mạnh, họ có nhiều cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở châu Âu. Tôi nghĩ họ sẽ chơi tấn công tổng lực với hy vọng sớm tìm được bàn thắng. Đương nhiên, hàng thủ ĐT Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều sức ép, thực sự sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi muốn khẳng định là các học trò của tôi đều đang tự tin và muốn giành chiến thắng vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ.

Tôi đã nói với họ rằng hãy vào sân với tinh thần không sợ hãi. Tất cả sẽ tận hiến, dốc hết sức, hết năng lượng của mình khi đối đầu Nhật Bản”, HLV Park Hang-seo phát biểu, theo Dân Việt.

HLV Park Hang-seo tự tin trước trận tứ kết gặp Nhật Bản. (Ảnh: Tintucvietnam)

Trên tintucvietnam, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định về cách tiếp cận của Nhật Bản trong trận đấu tối nay (24/1): “Tôi nghĩ Nhật sẽ chơi tấn công nhanh ngay từ đầu, tấn công tổng lực. Hàng phòng ngự Việt Nam sẽ phải chịu đựng nhiều thách thức, hiển nhiên là họ mạnh hơn chúng tôi rất nhiều”.

Góp mặt trong buổi họp báo cùng thầy Park, tiền đạo Công Phượng cũng thể hiện quyết tâm có thể làm nên điều gì đó, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 hôm 21/1 vừa qua.

“Vào tới tứ kết rồi, toàn đội cũng rất muốn sẽ được đi thêm nữa, vì đó là mong mỏi của cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam. Tôi rất muốn được trở lại Nhật Bản thi đấu, có thể là năm tới hoặc một thời điểm nào đó. Nhưng có thể đi hay không thì còn nhiều vấn đề mà tôi không thể quyết định được”, Công Phượng chia sẻ.

Trận tứ kết Việt Nam vs Nhật Bản sẽ diễn ra vào 20h00 tối nay (24/1). Nếu vào bán kết, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đi vào lịch sử với tư cách đại diện Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử có mặt trong Top 4 một kỳ Asian Cup.

Hồng Hoa (Tổng hợp)