Một người dân ở Quảng Nam đã bị kẻ gian đánh cắp khi giấu vàng trong những đống lúa. Số vàng bị mất trộm là 49 cây, có giá trị hơn 1,8 tỷ đồng.

Báo Lao Động thông tin, sáng 28/2, bà Nguyễn Thị Minh Nam – Chủ tịch xã Đại Thạnh (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa xã vừa xảy ra một vụ mất trộm 49 cây vàng.

Theo trình báo của gia đình bà T.T.H (ở thôn An Bằng, xã Đại Thạnh), vào đầu giờ chiều qua (27/2), khi đi làm về, bà H. phát hiện đống lúa trong nhà bị xới tung lên, lúa văng vãi khắp nơi.

Thấy khả nghi, bà H. kiểm tra thì tá hỏa phát hiện 49 cây vàng (tương đương hơn 1,8 tỷ đồng) mà gia đình giấu trong đó đã biến mất. Sau đó, bà H. liền báo cho UBND xã Đại Thạnh để mong tìm lại được số tài sản bị kẻ gian đánh cắp.

Bà H. khai giấu vàng ở thùng lúa. (Ảnh: Đại Hiệp/VnExpress)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an H.Đại Lộc đã cử người đến nhà hộ dân này để xác minh điều tra, làm rõ sự việc.

Theo báo Thanh Niên, vợ chồng bà H. làm nghề buôn lúa gạo và có 2 người con trai đã lớn.

Thế Tam (tổng hợp)