Một cô gái 16 tuổi bị thanh niên lạ rủ lên TP. Bắc Giang chơi, nhưng nhân viên xe buýt thấy nghi ngờ nên đã báo công an và cô này được đưa về nhà. 

Ngày 4/8, công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang điều tra nghi án một thiếu nữ bị thanh niên lạ lừa bán bất thành, theo Báo Giao Thông.

Trưa ngày 2/8, trên xe buýt tuyến Hiệp Hòa – TP. Bắc Giang có một cô gái biểu hiện tâm lý bất thường.

Cô này là Hoàng Thị P (sinh năm 2002) ở huyện Hiệp Hòa, đang trên đường đi đến TP. Bắc Giang chơi theo lời mời của một nam thanh niên.

Do P không có tiền trả vé xe, điện thoại cũng không gọi được nên đã nhờ nhà xe gọi giúp cho thanh niên kia đến đón. Tuy nhiên, khi phụ xe buýt liên hệ thì người này không ra đón mà nhờ đưa cô gái ra bến rồi gửi sang xe đi Thanh Hóa.

Thấy nghi ngờ nên nhà xe và một số người dân đã đưa cô gái quay trở lại huyện Hiệp Hòa và trình báo công an.

Theo Báo Bắc Giang, lúc này, công an huyện Hiệp Hòa xác minh được bố mẹ P đang tìm kiếm con gái đi khỏi nhà từ sáng.

Lực lượng chức năng đã đưa P về với gia đình và điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, hồi tháng 4/2018, một nhóm người ở Bắc Giang với thủ đoạn tinh vi đã dụ được 2 cô gái (16 và 21 tuổi) sang Trung Quốc mua sắm để bán, nhưng công an tỉnh Lạng sơn kịp thời bắt giữ, theo Đời Sống Pháp Luật.

An An