Lạm phát của Việt Nam có dấu hiệu tăng tốc mạnh trong bối cảnh giá xăng dầu và giá thịt lợn đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng cao.  

Theo báo cáo do Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018 tăng 1,61%, trong đó riêng tháng 5 tăng tới 0,55%.

Đây mức tăng giá tiêu dùng cao nhất của tháng 5 trong vòng 6 năm trở lại đây.

Nguyên nhân giá tiêu dùng tăng cao trong tháng 5 là do trong tháng có tới 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá, trong đó nhóm giao thông có mức tăng cao nhất là 1,72%. Hai đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu vào các ngày 8/5 và 23/5 đã góp phần khiến nhóm hàng này tăng giá mạnh, làm chỉ số CPI chung tăng 0,16%.

Giá xăng, thịt lợn đẩy lạm phát của Việt Nam tăng tốc
Giá xăng dầu tăng 2 lần trong tháng 5. (Ảnh: Cafef)

Tăng mạnh thứ hai thuộc về nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống – có trọng số lớn nhất trong rổ hàng hóa tính CPI, tăng 0,88% trong tháng 5. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do giá thịt lợn hơi tăng mạnh 5,85% trong tháng, khiến nhóm thực phẩm tăng 1,2%.

Với mức tăng này, nhóm hàng ăn đẩy chỉ số CPI chung tăng 0,25%.

Do thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao, khiến nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng cũng tăng 0,34%.

Các nhóm hàng còn lại tăng không nhiều, chỉ từ 0,02-0,1%. Trong khi đó, nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm 0,14%.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2018 tăng 3,01% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Báo cáo cho thấy lạm phát cơ bản trong tháng 5/2018 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 1,37% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 5 tháng đầu năm nay tăng 1,34% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Điều này cho thấy chỉ số CPI chung tăng mạnh trong tháng 5 chủ yếu do tác động từ chi phí đẩy khi giá nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như năng lượng, thực phẩm tăng.

Chỉ số giá vàng tháng 5 giảm 0,75% so với tháng trước, còn chỉ số giá USD giảm 0,06%.

Việc CPI bình quân tăng từ mức 2,8% của tháng 4 lên trên 3,01% trong tháng 5 khiến nhiều chuyên gia lo ngại mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4% mà Quốc hội đề ra có thể gặp khó khi giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng tăng cao, giá thịt lợn hơi cũng liên tục tăng, trong khi Việt Nam sẽ tăng lương cơ bản từ tháng 7 tới.

Minh Tuệ