Gia đình Gifford bắt đầu hành trình chu du thế giới từ tháng 8/2008. Sau 10 năm lênh đênh trên biển, họ đã đi qua 48 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cặp vợ chồng Behan – Jamie Gifford có tất cả 3 người con. Khi cuộc sống gia đình ngày càng gấp gáp và bận rộn, 2 vợ chồng đã quyết định cho các con đi du lịch.

Cả hai lên kế hoạch từ năm 2007 và đầu tư một chiếc thuyền buồm trị giá 190.000 USD cho chuyến du ngoạn thế giới. Con thuyền được trang bị động cơ 75 mã lực, có 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Đến năm 2008, Behan và Jamie xin nghỉ việc, bỏ lại căn nhà ở Washington, Mỹ để bắt đầu hành trình.

Gia đình 10 năm lênh đênh trên biển để khám phá thế giới
Gia đình Behan – Jamie Gifford

Thời điểm đó, 3 người con nhà Gifford vẫn còn rất nhỏ. Cô út Siobhan mới 4 tuổi và anh cả Niall 9 tuổi. Behan cho hay việc họ lo lắng nhất khi ấy là các con chưa biết bơi. Tuy nhiên, sau 10 năm lênh đênh trên biển khơi, cả 3 đều đã bơi rất giỏi.

Gia đình 10 năm lênh đênh trên biển để khám phá thế giới
3 người con vui vẻ theo bố mẹ khám phá thế giới.

Chuyến du ngoạn thế giới của gia đình Gifford bắt đầu từ biển Caribbean tới Nam Mỹ rồi qua Đông Nam Á. Đến nay, cả nhà 5 người đã ghé thăm 48 quốc gia và vùng lãnh thổ.Họ được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và phong tục khác nhau.

Gia đình 10 năm lênh đênh trên biển để khám phá thế giới
Gia đình đã đi qua nhiều vùng đất, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau. Jamie cho hay: “Chúng tôi đơn giản đang đi thực địa”.
Gia đình 10 năm lênh đênh trên biển để khám phá thế giới
Bức ảnh được chụp tại quần đảo Hermit ở Papua New Guinea.
Gia đình 10 năm lênh đênh trên biển để khám phá thế giới
Gia đình tại biển Andaman, Ấn Độ Dương.

Sau một thập kỷ, vợ chồng Behan vẫn chưa có ý định dừng lại. Họ duy trì chuyến đi bằng tiền công sửa thuyền và viết sách. Behan đã cho xuất bản cuốn sách có tên Voyaging with kids ghi lại cuộc sống của mình cùng với 2 gia đình khác cũng đi chu du thế giới bằng thuyền.

Gia đình 10 năm lênh đênh trên biển để khám phá thế giới
Các con được bố dạy học.
Gia đình 10 năm lênh đênh trên biển để khám phá thế giới
Gia đình Gifford từng xuất hiện trong phóng sự của Business Insider. Chuyến chu du thế giới của họ khiến nhiều người ngạc nhiên và khó tin.

Những đứa trẻ không đến trường và thực hiện chương trình học tại nhà. Behan chia sẻ với CNN, cả nhà chỉ tiêu khoảng 30.000 USD mỗi năm. Tuy nhiên, cậu con trai cả Niall đã tạm dừng cuộc sống ngao du để đến giảng đường đại học tìm đường cho tương lai.

Gia đình 10 năm lênh đênh trên biển để khám phá thế giới
3 người con đã lớn hơn rất nhiều sau 10 năm hành trình.
Gia đình 10 năm lênh đênh trên biển để khám phá thế giới
Cậu cả Niall (đội mũ) đã quyết định rời cuộc sống lênh đênh để theo học đại học ở thành phố Portland, bang Oregon (Mỹ).

Yến Yến

Từ Khóa: