Một tàu vận chuyển nhiên liệu trong lúc chuẩn bị bơm dầu vào đường ống ngầm dẫn đến kho thì bất ngờ đâm vào chân cầu cảng làm vỡ một số mối nối ống ẫn dầu.

Trưa 1/12, lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục xử lý sự cố tàu chở xăng dầu đâm vào cầu cảng kho xăng dầu Petec dưới chân đèo Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), theo báo điện tử VTC News.

Theo lãnh đạo phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, việc bục vỡ đường ống dẫn dầu đã khiến một lượng dầu tràn ra biển.

Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP Đà Nẵng đang phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra khắc phục sự cố khu vực chân cầu cảng gần kho xăng dầu Petec Hòa Hiệp (thuộc Công ty xăng dầu Petec).

Vị trí cầu cảng bị đâm nghiêng, nứt, nằm cách bờ khoàng 500m. (Ảnh: Nguyễn Tú).

Vị trí cầu cảng bị đâm nghiêng, nứt, nằm cách bờ khoàng 500m ẢNH: NGUYỄN TÚ 

Ông Trương Việt, Chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Bắc, cho hay khoảng 8 giờ cùng ngày, một tàu chở nhiên liệu tiếp cận cầu tàu đã đâm nghiêng cầu tàu 35 độ, gây nứt bê tông, có khả năng cầu tàu sẽ bị sập, theo báo Thanh Niên.

Theo thông tin ban đầu, khi tàu chở dầu chuẩn bị cập cảng thì gặp sóng lừng lùa tàu đập vào thành cầu cảng, tuy va chạm với lớp cao su đệm nhưng lớp bê tông mặt sàn cầu cảng vẫn bị nứt. Tàu chở dầu nhanh chóng cho rút tàu ra phía xa để tránh va chạm tiếp theo, trước mắt xác định một đường ống dẫn dầu đã bị trật gioăng.

Đây là khu vực của kho xăng dầu của Xí nghiệp xăng dầu Petec Hòa Hiệp. Sự việc được đánh giá là nghiêm trọng do nơi đây là tổng kho xăng dầu lớn nhất TP.Đà Nẵng, liền kề 2 kho xăng dầu khác là kho của PV Oil và kho xăng dầu 83.

Các lực lượng tăng cường đề phòng tràn dầu (ẢNH: N.T)

Trước tình hình trên, lực lượng PCCC TP Đà Nẵng đã được huy động ra hiện trường để triển khai phương án ứng cứu.

Vị trí cầu cảng nơi xảy ra sự cố (ẢNH: N.T)
Tàu Bảo Duy 09 ứng trực để kip thời xử lý tràn dầu (ẢNH: N.T)
Các lực lượng biên phòng, PCCC trên bờ (ẢNH: N.T)

Ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết, lực lượng PCCC đang phối hợp với lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra hệ thống đường ống dẫn dầu.

UBN Q.Liên Chiểu cũng yêu cầu Petec sẵn sàng phương án rút toàn bộ dầu trong kho chứa nếu phát hiện đường ống không còn an toàn.

Thanh Thanh (t/h)