Hai nghi can trong vụ nổ súng cướp ngân hàng ở Khánh Hòa vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ tại một ngôi nhà ở thị xã Ninh Hòa.

Sáng 7/9, ông Nguyễn Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã bắt được 2 nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng ở thị xã Ninh Hòa, theo Zing.

Một trong hai nghi can gây án. (Ảnh: VnExpress).

Danh tính hai nghi can vừa bị bắt giữ là: Trần Hoàng Nhật Tùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, cùng trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa).

Sau khi khám xét nhà của tên cướp, cảnh sát thu được bốn khẩu súng tự chế cùng hàng chục viên đạn giống tại hiện trường.

Theo VnExpress, số tiền hơn 3 tỷ cướp được ở ngân hàng, hai nghi phạm mang đi giấu tại một ngôi nhà hoang, cách đó khoảng chứng 1km.

Cảnh sát thu được là hơn 3 tỷ đồng trong vụ cướp. (Ảnh: VnExpress)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 nghi can khai nhận số tiền là tang vật cướp được từ ngân hàng và khẩu súng của nghi can mang theo để thực hiện vụ cướp.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng rúng động. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 5/9, trong lúc nhiều người đang giao dịch tại chi nhánh ngân hàng tại Khánh Hòa thì xuất hiện hai thanh niên bịt mặt, cầm vật giống khẩu súng xông vào Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thị xã Ninh Hòa cướp tiền.

Hiện trường vụ nổ súng, cướp ngân hàng ở Khánh Hòa. (Ảnh: Zing)

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên nhiều người đang giao dịch tại chi nhánh ngân hàng trên thì có một thanh niên đeo khẩu trang lao vào phòng giao dịch, theo Vietnamnet.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: An Bình).

Sau khi cướp được bao tiền, tên cướp bỏ chạy ra ngoài, nổ một phát súng rồi vứt hung khí lại hiện trường trước khi bỏ trốn cùng đồng bọn.

Chiều cùng ngày, đại diện Vietcombank xác nhận thông tin Phòng giao dịch Ninh Hòa thuộc chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa xảy ra vụ cướp ngân hàng.

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Thanh Thanh (Tổng hợp)