Trong lúc đang hành nghề ở vùng biển Trường Sa, tàu cá cùng 44 ngư dân Quảng Nam bất ngờ gặp nạn, chìm xuống biển. Rất may các thuyền viên đã được cứu sống. 

Tối 11/10, ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, một tàu cá của ngư dân địa phương vừa bị chìm ở vùng biển Trường Sa, theo báo VTC News.

Theo thông tin ông Châu cung cấp, tàu câu mực số hiệu QNa-91919 TS, do ngư dân Lương Văn Tồn (46 tuổi, trú thôn Đông An, xã Tam Giang) cùng 44 thuyền viên xuất bến tại cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, huyện Núi Thành) để hành nghề câu mực.

Tuy nhiên, đến khoảng 1h sáng ngày 11/10, tàu câu mực này bất ngờ chết máy tại vị trí tọa độ 8 độ 25 Bắc – 115 độ Đông (thuộc vùng biển Trường Sa) sau đó bị sóng đánh vào rạn san hô làm chìm tàu, báo Zing đưa tin.

Sự cố bất ngờ khiến 44 thuyền viên trên tàu không kịp trở tay, cùng tàu chìm xuống biển.

May mắn, một tàu câu mực mang số hiệu QNa-90039 do ông Lương Văn Cam (thôn Đông An, xã Tam Giang) đang hoạt động gần đó phát hiện và cứu vớt 44 thuyền viên an toàn sau đó những người này được đưa vào trú ẩn tại quần đảo Trường Sa.

Các thuyền viên trên tàu hiện sức khỏe ổn định và đã liên lạc về với gia đình. Tuy nhiên, tàu thì đã bị chìm xuống biển, thiệt hại ước khoảng 3 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, tìm cách hỗ trợ cho tàu câu mực này.

Ngân Hà (Tổng hợp)