Một nhà hàng nổi trên sông Lô bốc (Tuyên Quang) bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến toàn bộ tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khoảng 15h ngày 10/2 (mùng 6 Tết), ngọn lửa bùng phát bên trong nhà hàng nổi chuyên về cá trên Sông Lô thuộc phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, sau đó nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ diện tích nhà nổi, theo VnExpress.

Theo một số nhân chứng, “thời điểm đám cháy bùng phát, có tiếng nổ nhỏ giống chập điện, những người bên trong quán đã kịp thời chạy ra ngoài”.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: báo Nhân dân)

Theo báo Vietnamnet, ông Dương Văn Thìn, Chủ tịch Phường Nông Tiến cho biết vụ cháy làm toàn bộ tài sản trên thuyền bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may không có thương vong về người. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cháy lớn được xác định do chập điện.

Theo như hình ảnh ghi lại tại hiện trường, ngọn lửa bốc cháy lan rộng khắp khu vực quán, cột khói đen cao hàng chục mét. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, đám cháy lan rộng và thiêu rụi các vật dụng trên mặt sàn khoảng 200m2.

Sau khi phát hiện đám cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy huy động nhiều xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ tới khống chế, đến khoảng 16h đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên toàn bộ diện tích nhà nổi bè gỗ, mái tôn rộng cả trăm mét vuông bị cháy rụi.

Thời điểm xảy ra cháy không có thực khách, một số người trong quán đã chạy ra ngoài kịp thời.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn.

Thanh Thanh (tổng hợp)