Do vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc đêm khuya nên người dân đã không kịp dập tắt ngọn lửa khiến 3 người tử vong, 3 ngôi nhà bị rụi hoàn toàn.

Vào rạng sáng ngày 2/11, tại Chợ cũ thuộc ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên (Kiên Giang) đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy làm 3 người chết; 3 căn nhà cùng tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn và 1 căn bị cháy sém.

Nhận được tin báo, UBND xã Đông Thái kịp thời có mặt tại hiện trường cùng với nhân dân chữa cháy, đồng thời báo cáo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện An Biên. Ngoài 2 xe cứu hỏa chuyên dụng tại chỗ, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Kiên Giang điều thêm 3 xe cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy.

Tuy nhiên do đám cháy lớn lại vào đêm khuya, nhà các hộ kinh doanh khóa cửa nên việc ứng cứu và dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 3h đồng hồ nỗ lực chữa cháy, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Hiện, Cơ quan chức năng đang tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ngân Hà