Sau khi đánh vợ nhập viện, đập phá đồ đạc trong nhà, Quân nhốt 3 con nhỏ trong phòng ngủ rồi khóa trái cửa, châm lửa đốt. 

Tối ngày 19/9, công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) thông tin, đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Văn Quân (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) để điều tra về vụ nhốt ba con nhỏ, đốt nhà, theo Dân Trí.

Nguyễn Văn Quân bị khống chế tại hiện trường. (Ảnh: Vietnamnet).

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng cùng ngày, đối tượng Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1982, trú thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) do mâu thuẫn gia đình, trong lúc nóng giận đã nhốt 3 con nhỏ của mình vào phòng và dọa sẽ đốt nhà tự thiêu.

Người này trước đó cũng đã đánh vợ là Nguyễn Thị C.V (sinh năm 1993) phải nhập viện điều trị.

Nhiều tài sản trong nhà bị Quân đập phá. (Ảnh: Zing).

Phát hiện sự việc, người dân khu vực đã báo lên cơ quan chức năng để nhờ can thiệp. Công an huyện Lệ Thủy sau đó đã đến hiện trường thuyết phục Quân mở cửa nhưng đối tượng đã cầm dao đe dọa lực lượng chức năng và bất cứ ai tiến lại gần.

Trước thái độ hung hăng, bất hợp tác của đối tượng, công an huyện Lệ Thủy đã phải phá cửa, lao vào tước dao, khống chế đối tượng và đưa các cháu bé ra ngoài tránh bị ngạt khói, báo Vietnamnet đưa tin.

Lực lượng công an giải cứu 3 cháu nhỏ ra ngoài. (Ảnh: Dân Trí).

Ba đứa trẻ được giải cứu đưa ra ngoài trong tình trạng mặt mày ám khói, bốc mùi khét, mất nước nhẹ.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Công Viên, Chủ tịch xã Mỹ Thủy cho biết, hiện tại 3 cháu nhỏ đang được điều trị tại BV Đa khoa huyện Lệ Thủy, còn đối tượng Quân đã bị công an huyện tạm giữ hình sự.

Hiện, Công an huyện Lệ Thủy đang điều tra làm rõ vụ việc.

Thanh Thanh (Tổng hợp)