Cụ ông 80 tuổi đang nấu cơm thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên. Rất may hàng xóm phát hiện kịp thời và nhanh chóng đưa cụ thoát khỏi đám cháy an toàn.

Khoảng 19h ngày 27/10, vụ cháy xảy ra tại nhà của ông Dương Văn Ngọc (80 tuổi) ở khu phố 1, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa (Đồng Nai), theo Dân Trí.

Vào thời điểm trên, ông Ngọc đang nấu cơm thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ trong nhà. Lúc này, rất may hàng xóm của ông Ngọc thấy lửa bốc cháy đã nhanh chóng đưa ông thoát khỏi căn nhà an toàn.

Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn căn nhà cấp 4 của cụ Ngọc. (Ảnh: VnExpress)

Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm căn nhà. Nhiều người dân đã dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa, nhưng trong nhà và xung quanh khu vực có nhiều phế liệu dễ cháy nên ngọn lửa càng dữ dội hơn.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều ba xe chữa cháy chuyên dụng, cùng 20 lính cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. Do căn nhà nằm trong hẻm nhỏ nên việc tiếp cận gặp khó khăn.

Theo thông tin báo Thanh Niên cập nhật, sau khoảng 30 phút tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt, tuy nhiên toàn bộ căn nhà của ông Ngọc đã bị thiêu rụi hoàn toàn. 

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Hoàng Minh (Tổng hợp)