Sau trận mưa lớn, nhiều người dân sinh sống quanh khu vực hồ Văn Chương (quận Đống Đa, TP Hà Nội) phát hiện hàng đàn cá rô phi phơi bụng trắng xóa.

Sáng 1/6, công nhân môi trường dùng thuyền nhỏ chèo quanh hồ Văn Chương, phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội) vớt cá chết, chủ yếu là rô phi nhỏ bằng ba ngón tay, theo VnExpress.

Cá chết nổi ở hồ Văn Chương phần lớn là cá rô phi. (Ảnh: Dân Trí)

Hiện tượng cá chết xuất hiện cách đây hai ngày, sau trận mưa đêm qua thì nổi nhiều hơn. “Hồ này năm nào nắng nóng xong mưa lớn thì đều có cá chết, tuy nhiên năm nay nhiều hơn”, ông Đinh Văn Sáng, nhà ở gần hồ cho biết.

Theo Dân Trí, cá chết bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân quanh hồ Văn Chương. Người dân sống gần hồ phải đeo khẩu trang, đi qua hồ là phải bịt mũi.

Hàng chục thuyền cá được vớt lên khỏi mặt hồ. (Ảnh: Dân Trí).

Đại diện Công ty MTV Thoát nước Hà Nội cho biết số lượng cá chết tại hồ Văn Chương hai ngày qua không lớn, ngày đầu tiên công nhân thu gom được một thuyền cá.

Những năm gần đây vào mùa hè, nhiều ao hồ trong nội thành của Hà Nội xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Thanh Thanh (tổng hợp)