Bé trai 11 tuổi ở Sơn La bị con chó nhà bác họ đuổi cắn bị thương phải nhập viện cấp cứu. 3 tháng sau cháu bé qua đời.

Chiều 9/4, Chủ tịch xã Chiềng Hặc (huyện Mai Châu, Sơn La) Hà Thị Mai xác nhận trên địa bàn vừa có bé trai 11 tuổi tử vong do bị chó cắn, theo VnExpress.

Nạn nhân là S.A.N (trú tại bản Mun Say, xã Chiềng Hắc). Các đây ba tháng, N. qua nhà bác chơi thì bị chó cắn. Mặc dù bé trai sau đó được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện nhưng đã tử vong vào trưa 9/4.

Bà Mai cho hay đã cử cán bộ đến gia đình bé N. để nắm bắt thông tin cụ thể. 

“Nhà chức trách địa phương đang vào bản xác minh và hiện chưa có thông tin con chó có bị dại hay không”, bà Mai nói.

Gần đây nhiều vụ chó cắn chết người xảy ra khiến người dân bất an.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng xảy ra vụ việc một bé trai bị chó cắn tử vong. Cụ thể, khoảng 18h tối 3/4, bé trai 7 tuổi khi đi ngang qua khu vực sân vận động Kim Động cũ (Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên) thì bị một đàn chó khoảng 7 con tấn công. Bé trai được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện sau đó nhưng đã không qua khỏi, báo GD&XH đưa tin.

Đầu tháng 2, anh Bùi Văn T. (32 tuổi) và con trai ở tỉnh Hoà Bình bị chó nhà nuôi cắn khiến chảy máu. Vì không đi tiêm phòng ngay nên hai tháng sau, bố con anh T. tử vong do mắc bệnh dại.

Thanh Thanh (tổng hợp)