Trang AFF mới đây vừa công bố đội hình tiêu biểu của giải đấu AFF Cup 2018. Trong đội hình này, đội tuyển Việt Nam góp mặt 4 cầu thủ.

Thủ môn Đặng Văn Lâm (Việt Nam)

Đặng Văn Lâm đã chơi cực kỳ xuất sắc trong khung thành của ĐT Việt Nam.

Đặng Văn Lâm đã chơi cực kỳ xuất sắc trong khung thành của ĐT Việt Nam. Tính cho đến hết giải, lưới của thủ môn này mới chỉ rung lên có 4 lần và thậm chí không để thủng bàn nào sau 4 trận đấu tại vòng bảng. Đó có thể xem là một kỳ tích khó lặp lại với các lứa gôn sau này. Thế nên một ví trí cho Lâm “tây” ở đội hình tiêu biểu là điều không có gì bất ngờ.

Hậu vệ phải Syahmi Safari (Malaysia)

Hậu vệ phải Syahmi Safari của Malaysia.

Syahmi Safari chính là người lập siêu phẩm vào lưới Thái Lan, góp công giúp Malaysia giành vé vào chung kết. Bàn thắng đó cũng cho thấy khả năng công thủ toàn diện của hậu vệ này.

Trung vệ Trần Đình Trọng (Việt Nam)

Đình Trọng thi đấu tỉnh táo, ổn định góp công lớn giúp tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

Đình Trọng còn được đánh giá là mắt xích quan trọng nhất, nhân tố nổi bật nhất của hàng thủ Việt Nam và trình độ đã vượt tầm Đông Nam Á, đủ sức ra nước ngoài thi đấu.

Trung vệ Alvaro Silva (Philippines)

33 tuổi nhưng Alvaro Silva còn nguyên những tố chất của một cầu thủ từng thi đấu đỉnh cao ở La Liga.

33 tuổi nhưng Alvaro Silva còn nguyên những tố chất của một cầu thủ từng thi đấu đỉnh cao ở La Liga trong máo áo Malaga. Trung vệ của Philippines xứng đáng có mặt trong đội hình tiêu biểu AFF Cup 2018.

Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu (Việt Nam)

Văn Hậu trong một nỗ lực cản phá cầu thủ Syria. Cầu thủ số 5 nghỉ trận bán kết vì hai thẻ vàng. (Ảnh: Zing)

Không ai xuất sắc hơn Đoàn Văn Hậu ở vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ 19 tuổi của Việt Nam không chỉ phòng ngự tốt mà còn nổi bật ở khả năng lên tham gia tấn công.

Tiền vệ trung tâm Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

Quang Hải xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Quang Hải được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 và việc anh có mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu là điều hiển nhiên.

Ngôi sao trẻ của Hà Nội FC đã có một năm thi đấu tuyệt vời và đỉnh cao là AFF Cup 2018. Dù đá tiền vệ trung tâm hay tiền đạo, Hải “con” luôn để lại dấu ấn bởi lối chơi hết sức thông minh, linh hoạt và khả năng điều phối, làm bóng tuyệt vời. 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo cùng vô số những được chuyền tuyệt vời mở ra các tình huống ngon ăn cho đồng đội, Quang Hải xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Tiền vệ trung tâm Bo Bo Hlaing (Myanmar)

Tiền vệ trung tâm của Myanmar lọt vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2018.

Tiền vệ trung tâm của Myanmar lọt vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2018 là một sự ngạc nhiên bởi Myanmar sớm dừng bước ở vòng bảng. Nếu so với Hùng Dũng của Việt Nam hay Syamer Kutty Abba của Malaysia, cầu thủ 22 tuổi này không thể nổi bật bằng.

Tiền vệ phải Mohamadou Sumareh (Malaysia)

Sumareh nén đau để ra sân đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng. (Ảnh: Zing)

Cầu thủ gốc Gambia của Malaysia đúng là mối nguy hiểm bên cánh phải bởi tốc độ, kỹ thuật và khả năng càn lướt tốt.

Tiền vệ trung tâm Sanrawat Dechmitr (Thái Lan)

Tiền vệ Sanrawat Dechmitr của Thái Lan.

Một trong số ít những cầu thủ chơi hay của Thái Lan tại giải năm nay. Nếu không có sự tích cực và bàn thắng vào lưới Philippines ở trận đấu thứ 3 của Sanrawat Dechmitr, rất có thể Thái Lan không vượt qua vòng bảng.

Tiền vệ trái Safawi Rasid (Malaysia)

Safawi Rasid thi đấu năng nổ bên cánh trái của Malaysia.

21 tuổi, Safawi Rasid thi đấu năng nổ bên cánh trái và là người có bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Malaysia trong trận chung kết lượt đi với một pha đá phạt tuyệt đẹp.

Tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia)

Trên hàng công, tiếc cho lão tướng Anh Đức, người đã có 4 bàn thắng ở kỳ AFF Cup này và cũng là người ghi bàn quyết định ở trận chung kết lượt về giúp Việt Nam giành chức vô địch, lại không có tên, thế chỗ anh là Norshahrul Idlan Talaha của Malaysia.

(Ảnh: VTC News)

Hoàng Minh (Tổng hợp)