Người phụ nữ sau khi làm nail bị nhiễm trùng, sưng đau dữ dội phải đến bệnh viện khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị nhiễm trùng, áp xe phải phẫu thuật cắt bỏ móng ngón cái.

Theo Metro, Lowri-Anne Wilson ở Anh cho biết làm móng tại một salon gần nhà. Hai ngày sau, Wilson cảm thấy đau, sưng ngón cái dữ dội nên tới bệnh viện.

“Các bác sĩ nói tôi phải quay lại tiệm nail để bỏ móng giả ra nhưng salon đó từ chối. Cuối cùng tôi phải phẫu thuật”, bệnh nhân bức xúc.

Mất móng tay chỉ vì làm nail
Ảnh minh họa.

Tuy đã được các bác sĩ cho uống kháng sinh, nhưng bệnh nhân vẫn đau dữ dội. Các bác sĩ nhận định người phụ nữ còn may mắn bởi nếu tình trạng nhiễm trùng lan tới xương, cô sẽ mất cả ngón tay cái.

Wilson bị mất việc vì không thể đi làm. Cô cũng không bao giờ có thể gắn móng giả nữa vì nhiều khả năng phần móng thật ở ngón cái sẽ không mọc lại như cũ.

Annie Collins, chuyên gia làm nail ở Essex cho biết móng giả không gây nguy hiểm cho móng thật nếu được dán đúng cách. Tuy nhiên rất nhiều salon không đạt tiêu chuẩn, gây nguy hiểm cho khách hàng vì sử dụng thiết bị rẻ tiền, mất vệ sinh. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, bà Collins khuyến cáo phái đẹp chỉ nên tìm đến các địa chỉ uy tín, được cấp phép.

Phương Nam