Cùng nhóm bạn thân vui chơi “thả ga”, thỏa sức ăn các món đặc sản, cắm trại, ngắm sao ở đỉnh Bàn cờ, tắm biển… là những hoạt động thú vị nếu bạn du hí tới Đà Nẵng dịp hè này. 

Thời điểm lý tưởng nhất đi du lịch Đà Nẵng

Đà Nẵng mang đậm nét đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa với nền nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao và ổn định. Có hai mùa rõ rệt, là mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 7) và mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 12.

Khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8 hàng năm, là thời điểm tuyệt đẹp để đi Đà Nẵng. Lúc này khí hậu rất đẹp, ít mưa, không có bão nên rất lí tưởng cho các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian đông đúc khách du lịch, giá phòng, vé máy bay, khách sạn, dịch vụ khác… tăng cao, bạn lưu ý đặt vé và phòng sớm để được giá rẻ.

Ngày 1: Tp. Đà Nẵng – Bảo tàng tranh 3D – Cắm trại trên đỉnh Bàn Cờ

Sau khi đáp xuống sân bay và nghỉ ngơi tại khách sạn, buổi sáng đầu tiên bạn nên dậy thật sớm, ra biển Phạm Văn Đồng ngắm bình minh, đi dạo, tắm biển.

4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng
Bãi biển Phạm Văn Đồng được mệnh danh là “thiên đường mát lạnh”. (Ảnh: Tftravel)

Bãi biển Phạm Văn Đồng sạch đẹp, không quá sâu, phù hợp với cả những du khách không biết bơi. Bãi cát trắng mịn trải dài thu hút rất nhiều bạn trẻ, nhất là khách du lịch nước ngoài có sở thích tắm nắng. Trên bờ, dọc theo biển là nhiều cây xanh và bãi cỏ.

4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng
Bảo tàng 3D Art in Paradise Đà Nẵng. (Ảnh: Divui)

Chiều mùa hè ở Đà Nẵng thường nắng to, nếu không thích tham gia hoạt động ngoài trời bạn có thể tham quan một số điểm vui chơi trong nhà. Bảo tàng tranh 3D Art in Paradise Đà Nẵng là điểm lý tưởng để bạn khám phá.

Đây không chỉ là một địa điểm “sống ảo” mà còn là bảo tàng lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Vé tham quan bảo tàng là 140.000 đồng/người lớn, 100.000 đồng/trẻ em.

4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng
Đà Nẵng về đêm đẹp lung linh nhìn từ đỉnh Bàn Cờ. (Ảnh: Danang)

Buổi tối ở Đà Nẵng bạn có thể tổ chức cắm trại đêm, ngắm sao và thành phố từ đỉnh Bàn Cờ. Đường lên núi Bàn Cờ rộng, không nhiều đoạn dốc và có đèn đường nên rất dễ di chuyển. Nhóm có 6 người thuê hai lều, bữa tối có thể nhóm lửa làm BBQ. Chi phí thuê lều và đồ ăn là 140.000 đồng/người.

Ngày 2: Phố cổ Hội An – Cù Lao Chàm

4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng
Phố cổ Hội An. (Ảnh: Tietkiemnangluong)

Di chuyển bằng xe khách đến Hội An, bạn có thể thăm quan Phố cổ Hội An với Chùa Cầu 400 năm tuổi, nhà Cổ Tấn Ký hoặc Phùng Hưng, Bảo Tàng gốm sứ, Hội Quán Phước Kiến, Xưởng thủ công mỹ nghệ…

4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng
(Ảnh: Blueskytravel)

Lên tàu cao tốc đi thăm Cù Lao Chàm – bắt đầu chuyến khám phá biển đảo. Đại điểm tham quan lý tưởng là khu bảo tồn biển, ghé thăm khu dân cư Bãi Làng, Âu thuyền – nơi tàu thuyền tránh gió bão, chùa Hải Tạng, chợ Tân Hiệp, lặn ngắm san hô…

Giá vé tàu dành cho người lớn là 600.000 đồng/lượt, trẻ em vé 245.000-300.000 đồng/lượt.

Ngày 3: Bà Nà Hill – Sun Wheel

Trở lại Đà Nẵng, tiếp tục chuyến hành trình khám phá Bà Nà Hill, trải nghiệm cáp treo ở độ cao hơn 1000 mét. Từ đây, bạn có thể dõi tầm nhìn bao quát phong cảnh núi rừng hay cảnh quang thành phố.

Sau 15 phút ngồi cáp treo, bạn sẽ có mặt tại khu du lịch Bà Nà, được mệnh danh là “Tiên bồng thiên cảnh”. Khí hậu quanh năm mát mẻ với bốn mùa trong một ngày, bạn sẽ ngạc nhiên khi tưởng chừng chỉ cần đưa tay là có thể với được những chùm mây.

Bà Nà Hills được chia làm hai khu Debay và Morin. Bạn sẽ thoả sức thăm quan, khám phá và chụp hình hay trải nghiệm hàng trăm trò chơi tại công viên Fantasy. Nhà thờ tại khu làng Pháp để tìm kiếm sự tĩnh lặng trong tâm hồn cũng là gợi ý không tồi.

4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng
(Ảnh: Anakjajan)

Sau bữa tối, du khách sẽ có khoảng thời gian trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp Đà thành về đêm rực rỡ ánh đèn qua vòng quay mặt trời Sun Wheel – top 10 vòng quay cao nhất Thế giới.

4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng
4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng

Combo giá vé cáp treo lên đỉnh Bà Nà và công viên Fantasy là 690.000 đồng/lượt. Sun Wheel, giá vé 50.000đ/người/lượt.

Ngày 4: Bảo tàng Đà Nẵng – Biển Mỹ Khê

4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng
Bảo tàng Đà Nẵng – nơi trưng bày các kỷ vật phản ánh đời sống văn hóa, lịch sử và con người Xứ Quảng.
4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng
(Ảnh: Kinh nghiem du lich)

Bãi biển Mỹ Khê được mệnh danh là bãi biển quyến rũ nhất hành tinh (theo xếp hạng của tạp chí Forbes, Mỹ) với những bãi cát trắng mịn, sạch và thơ mộng. Bạn có thể tham gia nhiều hoạt động thể thao hấp dẫn như: Câu cá, lặn biển, lướt ván, đi cano…

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn những bãi biển hoang sơ nhưng không kém phần hấp dẫn như: Bãi tắm Xuân Thiều, bãi tắm ở Bán Đảo Sơn Trà hoặc bãi tắm Non Nước…

Lưu ý, nếu có trẻ nhỏ, cần tránh xa khu vực sóng lớn, có biển cấm để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình.

Món ăn đặc sản ở Đà Nẵng

Bên cạnh khám phá những địa danh đẹp, nổi tiếng cá bạn cũng có thể khám phá ẩm thực Đà Nẵng với những món ăn hấp dẫn làm “mê” hoặc du khách như:

Mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo

Bữa trưa ở Đà Nẵng là thời gian “vàng” thưởng thức đặc sản mỳ Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo với giá 25.000- 45.000 đồng/món.

4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng
Mì Quảng thường ăn kèm với bánh tráng nướng, đậu phộng rang…(Ảnh: Foody)
4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng
Bánh tráng cuốn thịt heo. (Ảnh: Cookpad)

Bún chả cá

4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng
4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng

Không khó để thưởng thức món ăn này tại nhiều nơi, nhưng bún chả cá Đà Nẵng có hương vị riêng biệt. Tô bún kết hợp với vị thanh ngọt của rau củ với nước lèo ăn một lần nhớ mãi. Để thưởng thức món ăn này ngon đúng chuẩn, các bạn có thể tới quán trên đường Hùng Vương hoặc đường Trần Cao Vân từ 20.000 đồng/bát.

Bún sứa

Món bún sứa thơm ngon hấp dẫn, gía chỉ 20.000 đồng/tô nằm trên đường Cô Bắc (Tp. Đà Nẵng).

4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng
(Ảnh: Vnexpress)

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo một số địa chỉ ăn vặt ngon, rẻ ở Đà Nẵng như: Chè xoa xoa hạt lựu (chợ Cồn hoặc trên đường Trần Bình Trọng, Phan Thanh… có giá 5.000 đồng/cốc); Ốc hút (trên đường ông Ích Khiêm, Phạm Văn Nghị giá 25.000 đồng/đĩa), tré bà Đệ (số 77 Hải Phòng, hải sản bà Thôi số 98 và 102 Lê Đình Dương, quận Hải Châu)…

Chỗ ở

Đến Đà Nẵng, nếu vừa muốn du lịch biển mà vẫn có thể thăm quan thành phố, bạn nên chọn các khách sạn ven sông Hàn. Giá cả các khách sạn tại đây tương đối phải chăng, dao động khoảng 200.000 đồng/ngày.

Nếu muốn ở resort sang trọng, bạn có thể lựa chọn các khách sạn 5 sao. Lợi thế ở đây là đường ra biển khá gần, phù hợp với hoạt động ngắm biển về đêm, nhưng giá sẽ đắt hơn nhiều. Bạn có thể đặt phòng sớm để được giá phòng rẻ.

4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng
4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng

Nếu bạn chỉ du lịch trong trung tâm thành phố, nên chọn các khách sạn gần sân bay Đà Nẵng để thuận lợi tới các khu vui chơi, giải trí. Nhiều phòng giá rẻ, chỉ 150.000-200.000 đồng/ngày nếu bạn đặt phòng trước.

4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng
4 ngày 3 đêm cùng nhóm bạn vi vu Đà Nẵng

Phương tiện di chuyển

Tới Đà Nẵng bạn có thể đi bằng máy bay, tàu hỏa hoặc xe khách đều thuận tiện.

– Đi máy bay: Các hãng hàng không trong nước đều có đường bay thẳng tới Đà Nẵng, đặc biệt các hãng này thường xuyên có các chương trình khuyến mãi giá. Bạn nên liên hệ trực tiếp với công ty để “săn” được giá vé rẻ nhất.

– Đi bằng tàu hỏa: Đà Nẵng có ga tàu ngay trong thành phố nên việc đi lại rất thuận tiện. Đi tàu là sự lựa chọn lí tưởng đối với những du khách bị say xe. Hơn nữa, bạn có thể thỏa thích ngắm phong cảnh. Giá vé tàu cũng rất rẻ, bạn chú ý đặt vé tàu sớm để có giá rẻ và chỗ ngồi tốt nhất.

– Đi xe khách: Bến xe khách Đà Nẵng nằm ở trung tâm thành phố nên rất thuận lợi cho việc đi lại. Tất cả các tỉnh đều có tuyến đi tới Đà Nẵng, vì vậy nếu có ý định đi bằng xe khách bạn nên liên hệ với nhà xe trước khi đi.

Ngoài ra, khi tới Đà Nẵng, bạn có thể đi xe buýt hoặc thuê xe máy để di chuyển. Nếu xuống sân bay vào ban đêm bạn có thể di chuyển bằng taxi. Các phương tiện di chuyển này khá phù hợp nên bạn có thể tiết kiệm chi phí để dành tiền mua quà.

Hoài Phương