Làn trắng hồng có thể che đi nhiều khiếm khuyết khác, khiến cho bạn nổi bật trước đám đông. Dưới đây là 10 phương pháp đơn giản làm trắng da giúp mang lại hiệu quả nhanh chóng.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

1. Kem chống nắng

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Sạm da hay da bị sẫm màu, nguyên nhân chủ yếu đều do tiếp xúc với tia tử ngoại (hay tia cực tím). Nếu bạn mong muốn làn da của mình trắng lên, thì ở trong phòng, tránh ánh nắng mặt trời sẽ giúp làn da được cải thiện. Còn khi muốn đi ra ngoài, bạn hãy bảo vệ làn da của mình với kem chống nắng, ít nhất là có SPF 20(chỉ số chống nắng) .

2. Tẩy tế bào chết hàng tuần

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Việc tẩy tế bào da chết sẽ khiến khuôn mặt trở nên trắng sáng hơn. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mang lại hiệu quả tốt nhất đối với làn da vốn dĩ đã trắng. Bởi vì, sau khi tẩy lớp da chết, sẽ để lộ lớp da ban đầu chưa tiếp xúc với mặt trời.

3. Không mơ tưởng hão huyền

Nếu như bạn sở hữu một làn da “bánh mật”, thì rất khó để khiến nó trở nên trắng hơn. Bạn chỉ có thể dùng kem chống nắng, tẩy tế bào chết, sử dụng phương pháp làm trắng da tự nhiên, giữ cho làn da khỏe mạnh, cố gắng làm cho nó không bị đen đi. Khi đó, làn da của bạn sẽ trắng hơn.

4. Nước cốt chanh

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Nước cốt chanh có công dụng làm trắng da rất hiệu nghiệm. Vì hàm lượng a-xít có nhiều trong nước cốt chanh, sẽ giúp tẩy các tế bào chết và lớp da bề mặt, và để lộ lớp da trắng hơn ở bên dưới. Nước cốt chanh cũng chứa a-xít citric, có công dụng tẩy trắng nhẹ (ngoài ra nó còn có thể tẩy màu tóc nhuộm). Thoa nước cốt chanh lên da sẽ khiến làn da trắng hơn.

5. Dùng khoai tây để mát xa mặt

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Trong khoai tây chứa rất nhiều vitamin C, có công dụng làm trắng nhẹ. Nếu không có khoai tây thì sử dụng cà chua, dưa chuột và một số rau củ quả giàu vitamin C khác cũng có tác dụng tương tự. Thành phần của các loại kem trắng da chứa nhiều vitamin C, nhưng nếu có thể xát trực tiếp khoai tây lên mặt thì hiệu quả vẫn tốt hơn.

6. Nha đam (hay lô hội)

5
(Ảnh: Internet)

Như nhiều người đã biết, nha đam có thể giúp phục hồi làn da “cháy nắng”. Nha đam, với hợp chất anthraquinone, có thể loại bỏ lớp tế bào bề mặt, làm trắng da nhẹ nhàng. Nhiều loại kem dưỡng da có thành phần nha đam, nhưng nếu bạn muốn có hiệu quả tốt nhất, thì hãy đắp nha đam tự nhiên.

7. Rửa mặt bằng nước dừa

6
(Ảnh: Internet)

Cũng giống như nhiều liệu pháp tự nhiên khác, nước dừa cũng có tác dụng làm trắng da. Rửa mặt bằng nước dừa, sẽ khiến cho làn da của bạn không những trở nên mịn màng, mà còn trắng lên.

8. Mặt nạ chanh và mật ong

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Khi trộn lẫn hai thứ có công dụng làm trắng và tẩy tế bào chết này với nhau, vừa giúp loại bỏ lớp da tối màu bề mặt, vừa giúp làm trắng làn da bên dưới, giúp khuôn mặt trắng đều tự nhiên.

Trộn nước cốt chanh, mật ong, một muỗng cà phê bột yến mạch lại với nhau. Mật ong là chất giữ ẩm tự nhiên tốt, có hiệu quả đặc biệt với da khô. Chúng ta có thể dùng hỗn hợp này làm mặt nạ đắp mặt hoặc đắp chỗ da khác mà bạn muốn trắng hơn. Sau 20 phút thì rửa sạch với nước.

9. Mặt nạ đu đủ

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

‎Papain là một loại men phân giải protein có trong đu đủ, sẽ giúp tẩy tế bào chết, để lộ lớp da bên dưới. Ngoài ra trong đu đủ còn chứa nhiều vitamin C rất tốt cho da. Hãy chọn mặt nạ đu đủ xanh, vì lúc này hàm lượng papain là cao nhất.

Cách làm:

– Lấy một quả đu đủ, sau đó gọt vỏ, thái lát.

– Xay nhuyễn với máy xay sinh tố

– Sử dụng miếng dán mặt nạ để đắp hỗn hợp lên mặt hoặc chỗ da cần làm trắng

– Chờ 20 phút, rồi rửa sạch bằng nước.

10. Sữa chua và sữa tươi nguyên chất

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Bạn có thể dưỡng da bằng sữa chua (tốt nhất là sữa chua không đường) và sữa tươi nguyên chất (thường là sữa tươi không đường). Ngoài việc dưỡng da, hãy nhớ bổ sung sữa chua và sữa tươi nguyên chất cho cơ thể.

Thanh Hoa

Xem thêm: