Chủ tịch Tiểu ban Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, bà Young Kim, mới đây đã đề xuất “Dự luật Răn đe Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xâm lược Đài Loan”, chủ trương thành lập một “Nhóm Hổ” (Tiger Team) liên bộ để đánh giá thẩm quyền trừng phạt và các biện pháp kinh tế, nhắm trước vào các mục tiêu trừng phạt tiềm năng nhằm răn đe hành động xâm lược Đài Loan của ĐCSTQ.

Mối đe dọa quân sự của ĐCSTQ đối với Đài Loan liên tục gia tăng và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, xuất hiện ba xu hướng lớn là “gây sức ép quân sự bình thường hóa”, “hành động vùng xám phức hợp” và “mục tiêu xây dựng quân đội năm 2027”. Bộ Quốc phòng Đài Loan vào thứ Ba (ngày 12) đã công bố động thái của máy bay và tàu chiến của ĐCSTQ, thống kê từ 6 giờ sáng ngày 11 đến 6 giờ sáng ngày 12, quân đội quốc gia đã phát hiện 7 tàu chiến và 5 lượt máy bay của quân đội ĐCSTQ xâm nhập vùng trời phía Tây Nam và phía Đông. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, quân đội quốc gia đang sử dụng máy bay, tàu chiến thực hiện nhiệm vụ và hệ thống tên lửa bờ biển để giám sát chặt chẽ và ứng phó.

Chủ tịch Tiểu ban Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Young Kim, người luôn ủng hộ Đài Loan từ lâu, mới đây đã đề xuất “Dự luật Răn đe Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xâm lược Đài Loan” (Deter PRC Aggression Against Taiwan Act), chủ trương thành lập một “Nhóm Hổ” (Tiger Team) liên bộ để đánh giá thẩm quyền trừng phạt và các biện pháp kinh tế, nhắm trước vào các mục tiêu trừng phạt tiềm năng nhằm răn đe hành động xâm lược Đài Loan của ĐCSTQ.

Theo báo cáo của “Hãng thông tấn Trung ương” (CNA), bà Young Kim vào ngày 7 đã đề xuất “Dự luật Răn đe Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xâm lược Đài Loan” (Deter PRC Aggression Against Taiwan Act) trên nền tảng X. Mục đích là để cảnh báo Bắc Kinh và đảm bảo rằng một khi ĐCSTQ hành động, cố gắng sử dụng vũ lực hoặc các biện pháp chính trị để kiểm soát Đài Loan, Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho các lệnh trừng phạt mang tính phối hợp.

Bà Young Kim nhấn mạnh, Tập Cận Bình đã ra lệnh cho quân đội ĐCSTQ chuẩn bị sẵn sàng xâm lược Đài Loan trước năm 2027. “Trung Quốc có một kế hoạch, và Mỹ cũng cần phải có.” Đạo luật này nhằm mục đích xây dựng kế hoạch ứng phó trừng phạt của Mỹ trước khi Bắc Kinh hành động.

Thông qua thông cáo báo chí, bà Young Kim chỉ ra rằng theo dự luật, một “Lực lượng Đặc nhiệm Trừng phạt Trung Quốc” (China Sanctions Task Force) sẽ được thành lập dưới sự chủ trì liên bộ của Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ để thực hiện nhiều nhiệm vụ. Lực lượng này sẽ xác định các thực thể, ngành công nghiệp và cá nhân có liên quan đến ĐCSTQ có thể trở thành mục tiêu trừng phạt, và sẽ liệt họ vào danh sách trừng phạt ngay khi ĐCSTQ xâm lược Đài Loan; vạch ra các chiến lược ứng phó kinh tế và trừng phạt phối hợp, nhất quán trước khi khủng hoảng xảy ra; đồng thời phối hợp các kế hoạch trừng phạt và biện pháp đối phó kinh tế với các đồng minh và đối tác của Mỹ.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ đánh giá những thiếu sót của Mỹ về thẩm quyền trừng phạt, khả năng thực thi pháp luật và sự phối hợp liên bộ; xây dựng các công cụ giảm nhẹ, điều khoản miễn trừ và các dàn xếp ngoại lệ để giảm thiểu thiệt hại không mong muốn đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Lực lượng đặc nhiệm cũng phải đưa ra các khuyến nghị cho Quốc hội để nâng cao khả năng chuẩn bị và phối hợp trừng phạt của Mỹ đối với ĐCSTQ.

Bà Young Kim nhấn mạnh, phải để đối thủ biết rằng chúng ta đã sẵn sàng hành động dứt khoát, sự răn đe mới có thể phát huy tác dụng. Đạo luật này gửi một tín hiệu rõ ràng tới Bắc Kinh, “bất kỳ hành động nào nhắm vào Đài Loan đều sẽ đi kèm với những hậu quả kinh tế nhanh chóng, phối hợp và mang tính hủy diệt.”

Cùng lúc đó, chính phủ Mỹ vào ngày 8, trước khi ông Trump lên đường thăm Bắc Kinh, đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với nhiều doanh nghiệp Trung Quốc với lý do hỗ trợ Iran.

Theo đưa tin của CNN và CNBC, vào ngày 8 tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trừng phạt 4 doanh nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp Trung Quốc, bị cáo buộc cung cấp hình ảnh vệ tinh để giúp Iran tấn công các lực lượng Mỹ đóng quân ở Trung Đông.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ đã phát hành một thông cáo báo chí cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính đã trừng phạt 10 cá nhân và doanh nghiệp ở nhiều khu vực tài phán tại Trung Đông, Châu Á và Đông Âu, cho rằng những doanh nghiệp này đã giúp Iran thu thập vũ khí và vật liệu cần thiết để chế tạo tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio ngày 8 đã đưa ra một tuyên bố cho biết chính quyền Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tổng cộng 11 thực thể và 3 cá nhân. Những thực thể và cá nhân này lần lượt nằm ở Iran, Trung Quốc, Belarus và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Họ đã tham gia vào các hoạt động mua sắm hoặc sử dụng vũ khí và các vật liệu liên quan của Iran.

Theo Vision Times