Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã xây dựng một đội thăm dò khai thác địa chất trên mặt trăng trong nhiều năm qua và giờ đây đang tiến hành chế tạo một con tàu đổ bộ và di chuyển trên mặt trăng.

NASA đã quyết định hợp tác với Viện Khoa học và Công nghệ Chung-shan ở Đài Loan để xây dựng tàu đổ bộ với dự kiến sẽ được khởi động vào đầu những năm 2020.

dia chat mat trang

Mục tiêu của đội thăm dò địa chất này là để chứng minh rằng có thể khai thác được các chất quan trọng trên mặt trăng, từ đó dẫn nhân loại tiến xa hơn nữa vào không gian.

Cho đến nay Mặt Trăng vẫn còn là một ẩn đố đối với con người. Ngoài lý thuyết thông thường Mặt trăng là một vệ tinh của trái đất, còn có một giả định khác cho rằng Mặt trăng được con người tạo ra trong một thời kỳ xa xưa bằng khung kim loại và rỗng bên trong, có một lớp bụi dày che phủ.

Việc khai thác địa chất sẽ làm sáng tỏ những giả định trên.

Hạo Nhân

Xem thêm: