Đầu đĩa than Metaxas PP1 gây ấn tượng bởi phong cách điêu khắc siêu thực từ những chất liệu cao cấp. PP1 là một phần trong hệ thống âm thanh hi-end GQT Portable Recording Device No 1 mà Metaxas sẽ trưng bày tại triển lãm Munich Hi-end Show 2018.  

Cận cảnh đầu đĩa than “siêu thực” Metaxas PP1
Cận cảnh đầu đĩa than “siêu thực” Metaxas PP1

Nhà thiết kế và chế tạo thiết bị hi-end Kostas Metaxas đã giới thiệu một đầu đĩa than đặc biệt trong thành phần của hệ thống âm thanh GQT Portable Recording Device No 1 để trưng bày tại triển lãm Munich vào tháng 5 tới đây. PP1 (Phonographic Perambulator No.1) – là một cỗ máy phát nhạc đỉnh cao mà sẽ thỏa mãn những đôi tai khó tính của giới audiophile.

Cận cảnh đầu đĩa than “siêu thực” Metaxas PP1
Cận cảnh đầu đĩa than “siêu thực” Metaxas PP1

Khung chính của PP1 được gia công từ một khối nhôm máy bay hoặc titanium (nếu khách hàng yêu cầu). Hệ thống dẫn động bằng dây đai Swiss Maxor xoay mâm quay. Trên bề mặt chiếc mâm bằng nhôm này được tạo hình các đường rãnh lượn sóng và một tấm đệm dày bằng acrylic được gá khớp vừa vặn.

Cận cảnh đầu đĩa than “siêu thực” Metaxas PP1
Cận cảnh đầu đĩa than “siêu thực” Metaxas PP1

Hai điểm lắp là nơi gắn các cần đọc Sapphire với các ổ đỡ tinh vi, tương tự như ổ đỡ của các bánh răng đồng hồ. Thiết kế ổ đỡ kiểu này cho phép giảm đáng kể ma sát và tăng khả năng định trục.

Cận cảnh đầu đĩa than “siêu thực” Metaxas PP1
Cận cảnh đầu đĩa than “siêu thực” Metaxas PP1

Những đường nét và bề mặt cong phức tạp của PP1 là thách thức gia công nhưng nó sẽ tạo nên phong cách đặc trưng của nhãn hiệu này. Đầu đĩa than PP1 dự kiến sẽ được bán với giá khoảng 35.000 USD.

Cận cảnh đầu đĩa than “siêu thực” Metaxas PP1
Cận cảnh đầu đĩa than “siêu thực” Metaxas PP1

TXL