FIFA đã công bố bảng xếp hạng thế giới tháng 11/2018, theo đó Iran và Australia chia nhau vị trí nhất nhì trong 24 đội tham dự Asian Cup 2019.

Theo bảng xếp hạng này, tại châu Á, xếp số 1 là Iran (29 thế giới). Đứng lần lượt tiếp theo là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 100 thế giới và thứ 17 Châu Á.

Theo BXH FIFA công bố ngày 29/11, đội tuyển Việt Nam đã tăng 4 điểm và 2 bậc so với tháng trước, qua đó đứng ở vị trí 100 với 1.224 điểm. AFF Cup là giải đấu được FIFA tính điểm vào bẳng xếp hạng của mình. Do vậy thành tích của các đội tuyển ở AFF Cup 2018 sẽ ảnh hưởng tới thứ hạng của họ trên bảng xếp hạng  FIFA. 

Nếu tính riêng trong khu vực, Việt Nam đứng thứ 17 châu Á và đứng đầu Đông Nam Á. Xếp sau lần lượt là Philippines (114), Thái Lan (118), Myanmar (139), Singapore (165), Malaysia (167), Campuchia (172), Lào (184), Brunei (195) và Đông Timor (196).
 
Lần gần nhất tuyển Việt Nam lọt vào top 100 FIFA là năm 2011 (đứng thứ 99, trong công bố tháng 6). Trong 10 năm qua, đây là lần thứ hai đội tuyển được ví là “Rồng Vàng” vào top 100. Trong lịch sử, vị trí cao nhất mà Việt Nam đạt được là 84 vào tháng 9/1998. Khi ấy, đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Alfred Riedl.

Trên bảng xếp hạng FIFA tính đến tháng 12/2018, tuyển Iran giữ vị trí 29 – tốt nhất trong số 24 đội tuyển dự Asian Cup 2019. Ở giải World Cup 2018, tuyển Iran là 1 trong 5 đại diện của bóng đá châu Á tranh tài trên đất Nga. Nếu may mắn, đoàn quân của HLV Queiroz có thể hạ gục Bồ Đào Nha để vượt qua vòng bảng, báo Zing đưa ra nhận định.

Vẫn còn những ý kiến khác nhau về bảng xếp hạng của FIFA nhưng nhìn chung, cơ bản nó phản ánh chính xác thứ bậc các đội tuyển. 24 đội tham dự Asian Cup 2019 hầu như nằm tốp trên bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia châu Á mới nhất, theo báo Nghệ An.

Thanh Thanh (tổng hợp)