Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. HCM đang có nhiều xoá trộn, Trưởng Ban nộp đơn xin nghỉ còn một Phó Trưởng thì bỏ đi nước ngoài.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, các cơ quan chức năng của TP. HCM đang xác minh, tìm hướng xử lý việc Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hoàng Như Cương đã đi nước ngoài (công việc riêng) khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép theo quy định.

Trong một diễn biến khác liên quan đến Ban Quản lý đường sắt đô thị TP, ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng Ban đã có đơn xin thôi việc nhưng chưa được UBND TP phê duyệt nên ông này vẫn đang làm việc.

Ông Lê Nguyễn Minh Quang (trái) nhận quyết định bổ nhiệm trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị năm 2016. (Ảnh: Tiền Phong)

Vào cuối tháng 6/2016, ông Quang được bổ nhiệm đứng đầu một đơn vị có vốn đầu tư thuộc nhóm lớn nhất nước. Trước khi trao quyết định làm Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP, ông Quang trúng cử đại biểu HĐND TP khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước khi bổ nhiệm, ông Quang có bằng tiến sĩ ở Pháp, 2 bằng thạc sĩ ở Mỹ và Singapore đồng thời đang giữ cương vị là giám đốc của Bachy Soletanche Việt Nam- một công ty chuyên về hạ tầng – vị trí từ trước đến nay chủ yếu là người nước ngoài nắm giữ.

Công ty này đang cùng phía Nhật Bản đảm nhiệm dự án tuyến metro đầu tiên của TP. Ông còn được biết đến như là một chuyên gia xử lý nền móng và công trình ngầm, từng đưa ra giải pháp táo bạo cứu nguy cho đập Dầu Tiếng…

Dự án Metro ở TPHCM đang đội vốn và đói vốn. (Ảnh: Tiền Phong)

Ông Lê Văn Làm – Phó giám đốc Sở Nội vụ TP. HCM chia sẻ trên báo Tiền Phong, thời điểm đó, đây là lần đầu tiên TP. HCM tuyển dụng người ngoài Đảng đảm nhiệm một chức danh quan trọng. “Quan trọng là người ta có tâm cống hiến cho xã hội, không thể tuyển dụng người sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về, năng lực kém, làm choán chỗ người khác mà đóng góp cho xã hội rất ít’, ông Làm nói thêm. 

Dự kiến, ngày 23/12, Hội nghị Thành ủy sẽ có quyết định chính thức về vấn đề nhân sự tại Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.

Đức Huy (Tổng hợp)