Ngay trong đêm, trực thăng đã thẳng tiến Trung tâm Y tế Trường Sa để đưa một ngư dân về mổ cấp cứu tại BV quân y 175.

Theo đó, nam bệnh nhân T.Đ 58 tuổi (xã Chí Công, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) là ngư dân đánh bắt trên ngư trường của quần Đào Trường Sa. Trong khi lặn bắt hải sản có biểu hiện đau quanh rốn, đau từng cơn kèm theo buồn nôn, đau nhiều 2 bên hạ sườn, đau lan ra sau lưng.

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu ngày 19/4. Sau hai ngày điều trị, ông giảm sốt nhưng tình trạng nhiễm khuẩn tăng, bụng trướng căng, theo VnExpress.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (TP. HCM) đã hội chẩn từ xa bằng hệ thống Telemedicine.

Tuy nhiên, đến ngày 21/4 bệnh nhân có biểu hiện biến chứng nhiễm trùng, với tính chất bệnh lý phức tạp, tiên lượng nặng, vượt khả năng điều trị của Quân y đảo.

Vì vậy Bộ Quốc Phòng chỉ đạo điều máy bay đưa bệnh nhân về đất liền mới có khả năng cứu sống bệnh nhân. Tổ bay và tổ cấp cứu đường không cùng trực thăng đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo đón bệnh nhân về điều trị.

Bệnh nhân được chụp CT tại BV Quân y 175. (Ảnh: Nông Nghiệp)

Theo báo Nông Nghiệp, vào lúc 18h15 phút ngày 21/4, máy bay EC225 số hiệu VN8618 cùng tổ bay Công ty Bay Miền Nam (Binh Đoàn 18) và Tổ cấp cứu đường không 2B (Bệnh viện Quân y 175) cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Trường Sa đón bệnh nhân. Đến 1h15 phút ngày 22/4 bệnh nhân T.Đ được đưa vào đất liền cấp cứu tại BV Quân y 175.

Trao đổi với báo chí, trung úy, bác sĩ Đinh Văn Hồng, tổ trưởng cấp cứu đường không, cho biết bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng, có biểu hiện tắc ruột, khả năng nhiễm trùng ổ bụng. Bệnh nhân từng mổ ruột thừa cách đây 3 năm.

Về đến Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chụp CT, Xquang để đánh giá tình hình bệnh sẽ đưa ra hướng điều trị.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Xem thêm: