Khi đến căn nhà trong rẫy cà phê, người thân tá hỏa phát hiện ông Kính tử vong trên giường, còn bà Cúc tử vong trong tư thế treo cổ trên gác.

Sáng 18/6, Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết, cơ quan điều tra đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong, theo Tuổi Trẻ.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong là ông Phạm Xuân Kính (57 tuổi, trú phường Khánh Xuân) và bà Phan Thị Kim Cúc (51 tuổi, trú TP. Buôn Ma Thuột).

Theo thông tin ban đầu, tối 17/6, người thân liên lạc với ông Kính nhưng không được nên tổ chức đi tìm kiếm.

Khi đến căn nhà trong rẫy cà phê thuộc phường Khánh Xuân, người thân phát hiện ông Kính tử vong trên giường, cạnh đó là chiếc chày dính máu.

Trên gác, người thân ông Kính còn phát hiện, bà Cúc tử vong trong tư thế treo cổ.

Người dân tại hiện trường thông tin thêm, ông Kính là giáo viên dạy thể dục tại một trường học trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và đã có vợ con.

Bà Cúc đã ly dị chồng một thời gian và thường lui tới thăm ông Kính ở khu vực rẫy nơi xảy ra vụ việc.

Nguyên nhân xảy ra vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoàng Minh