Trưa 2/5, tại trụ sở Công ty Xây dựng Giang Ninh (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), Lương Thế Vinh (sinh năm 1964) – Phó giám đốc công ty đã dùng súng bắn trọng thương bà Lương Thị Lan Anh (sinh năm 1974) – Giám đốc doanh nghiệp này, rồi tự tử.

Tại hiện trường, ông Vinh nằm gục chết trong phòng làm việc, bà Lan Anh bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu. Cơ quan chức năng thu được một khẩu súng tự chế, theo Tuổi Trẻ.

Phó giám đốc ở Bắc Giang nổ súng tự tử sau khi bắn cấp trên
Công ty Xây dựng Giang Ninh nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vụ nổ súng có thể xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến nợ nần tiền bạc trong làm ăn.

Theo điều tra ban đầu của công an, sau khi bắn bà Lan Anh, ông Vinh đi về chỗ điều khiển bê tông tháo tút đạn, nắp đạn tiếp rồi về phòng mình tự sát. Nữ giám đốc sau khi bị bắn, tay ôm ngực đi từ tầng 2 xuống và thông báo với lái xe đưa đi viện. Hiện bà Lan Anh được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tại Hà Nội.

Khẩu súng ông Vinh dùng để bắn bà Lan Anh là tự chế và âm thanh phát ra nhỏ. Nạn nhân bị bắn ít nhất 2 phát vào người, theo Người Đưa Tin.

Theo ông Lại Văn Đông – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang, vừa qua công an nhận được nhiều đơn tố cáo Giám đốc công ty Giang Ninh về chuyện nợ số tiền lên đến vài chục tỷ đồng.

Công ty Xây dựng Giang Ninh là công ty nhỏ, ít thành viên và chuyên về lĩnh vực bê tông tươi.

Mạnh Tiến