Khách sạn gần chợ Bến Thành (quận 1) bất ngờ bốc cháy ngùn ngùn khiến hàng chục khách ngoại quốc đang lưu trú một phen hốt hoảng tháo chạy.

Trưa 3/11, người dân nghe tiếng nổ phát ra từ tầng cao của khách sạn A&Em trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1. Ngay sau đó lửa bốc lên ngùn ngụt, tạo cột khói cao hàng chục mét, theo VnExpress.

Khách nước ngoài hoảng loạn sau vụ cháy. (Ảnh: Sơn Hoà).

Hàng chục khách nước ngoài đang lưu trú tại khách sạn hoảng loạn, tháo chạy xuống đất. Nhân viên khách sạn dùng bình chữa cháy mini dập lửa, hướng dẫn khách thoát ra ngoài.

Lực lượng tại chỗ tìm cách dập lửa nhưng không thành. Lửa bén vào vật liệu dễ cháy lan nhanh, bốc cao ngùn ngụt. Nhiều người xung quanh hô hoán tháo chạy ra xa.

Lính cứu hoả theo xe thang lên cao, phun nước dập tắt lửa sau ít phút. (Ảnh: Zing)

“Tôi làm công trình đối diện khách sạn nên nhìn rõ khói lửa bốc ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn. Mấy ông khách Tây kéo vali bỏ chạy tán loạn”, công nhân tên Xuân cho biết.

Có mặt tại hiện trường vụ cháy, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1, TP. HCM, cho biết thời điểm xảy ra cháy có 3 thợ hàn được khách sạn thuê làm cửa sắt trên tầng cao. Trong quá trình làm, nhóm thợ hàn có thể đã bắn tia lửa gây cháy. Những người này sau đó do sợ hãi đã bỏ chạy, theo Zing.

Hiện trường sau vụ cháy. (Ảnh: VnExpress)

Đại diện PCCC quận 1 xác nhận vụ cháy không có thiệt hại về người. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân và thống kê tài sản bị thiệt hại.

A&Em là khách sạn 4 sao, cao 11 tầng và có 64 phòng các loại.

Thanh Thanh (tổng hợp)