Nhiều nhà dân bị sập và hàng chục căn có nguy cơ sập, đe dọa tính mạng của bà con sống dưới chân đồi huyện Phú Sơn, Tràng Bỏm.

Ngày 20/10, ông Trần Bá Đạt, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, xác nhận một phần đất đồi ở ấp 3, xã Phú Sơn (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) bị sạt lở, làm 5 căn nhà bị sập, rất may không xảy ra thiệt hại về người. Hiện, có 35 hộ gia đình đang ở khu vực này, nếu tiếp tục mưa lớn nguy cơ sạt lở sẽ rất cao, theo Trí thức trẻ.

Ngoài ra, tại ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) hàng chục hộ dân cũng đang sống trong lo sợ nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Người dân sống trong lo sợ nhà bị sạt lở.
Nhiều căn nhà bị sạt lở nặng không còn ở được (Ảnh Trí thức trẻ).

Người dân cho biết, tình trạng sạt lở đất xảy ra hơn tháng nay do mưa lớn, nước đổ về gây xói lở phần đất, đến nay đã có hàng trăm m2 đất bị sạt lở và ăn sâu vào phần móng nhà dân.

UBND huyện Tân Phú đã kiến nghị các ban ngành phối hợp với địa phương có giải pháp phòng chống sạt lở. Chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở, khuyến cáo các hộ dân đang sống ở gần khu vực triền đồi cần gia cố lại nhà cửa, trời mưa lớn không nên ở trong nhà để bảo đảm an toàn tính mạng.

An An