Giữa trưa, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ nóc căn nhà 9 tầng ở quận Đống Đa (Hà Nội) kèm theo cột khói nghi ngút khiến nhiều người hoảng hốt.

Vào khoảng 12h20 ngày 9/10, đám cháy lớn bùng lên tại một tòa nhà cao 9 tầng trên phố Hào Nam, quận Đống Đa (Hà Nội), theo báo Zing.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn. (Ảnh: Zing)

Theo một số người dân, nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra trong đám cháy. Cột khói, lửa bao cả trùm hệ thống cột viễn thông BTS đặt ở tầng thượng ngôi nhà.

Khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quận Đống Đa đã điều 5 xe cứu hỏa chuyên dụng, 1 xe thang đến hiện trường.


Lực lượng chức năng chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường cứu hoả. (Ảnh: Zing)

Hơn 30 lính cứu hỏa cùng nhiều lực lượng khác được huy động đến hiện trường vụ cháy. Lực lượng Công an phường Ô Chợ Dừa phong tỏa đoạn đường hơn 100 m trên phố Hào Nam để phục vụ công tác chữa cháy và tránh nguy hiểm cho người qua lại, theo VnExpress.

Do tòa nhà cao tầng, không thể dập lửa bằng cách phun nước từ phía dưới lên, lực lượng cứu hỏa phải sử dụng xe thang để tiếp cận ngọn lửa.

Xe thang được điều đến dập lửa. (Ảnh: VnExpress) 

Đến 14h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, khói đen đã không còn, song nhà chức trách vẫn tiếp tục phun nước đề phòng lửa bùng trở lại.

Một chiến sĩ cứu hỏa cho biết, tòa nhà có nhiều đồ dùng, thiết bị bằng nhựa cùng tường cách âm chứa nhiều xốp nên lửa lan nhanh. Việc tiếp cận, dập tắt ngọn lửa của đơn vị gặp nhiều khó khăn.

“Ngôi nhà trước đây kinh doanh karaoke, tuy nhiên đã đóng cửa. Thời điểm xảy ra cháy không có ai ở trong”, dẫn lời lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa nói trên báo Zing.

Theo lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa, nguyên nhân ban đầu được xác định là do sáng cùng ngày, chủ nhà đốt vàng mã rồi bỏ đi dẫn đến hoả hoạn.

Thanh Thanh (Tổng hợp)