Khi đưa con đi tắm sông, người đàn ông cùng 3 cháu nhỏ bị đuối nước. Mọi người xung quanh chỉ cứu được người con và các cháu nhỏ.

Sáng 29/6, Báo Giao Thông dẫn tin từ UBND xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang cùng gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1977), trú xóm 5, xã Đông Sơn do bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 28/6, do trời nắng nóng anh T. cùng 3 cháu nhỏ (trong đó có 2 con gái của anh Toàn) đi tắm sông Lam, tại khu vực hạ lưu Bara Đô Lương.

Do mùa hè nắng nóng nên khu vực này có rất đông người dân địa phương tới tắm, bơi lội.

Theo Người Đưa Tin, trong quá trình tắm, anh T. và các cháu chẳng may sa vào hố cát đuối nước. Nhiều người từ xa nhìn thấy liền nhảy xuống cứu nhưng chỉ vớt kịp 3 cháu nhỏ, còn anh T. đã chìm sâu xuống dưới nước.

Đến tối cùng ngày, người dân vớt được thi thể anh T.

Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để mai táng. Được biết, anh T. hiện là cán bộ địa chính xã Lưu Sơn.

Thanh Thanh 

videoinfo__video3.dkn.tv||18bdf6f73__