Màn trình diễn của Neymar trong trận đấu với Mexico sẽ hoàn hảo hơn nếu không có cú ngã bị cho là ăn vạ quá đáng.

Tình huống mà Neymar bị cho là ăn vạ diễn ra ở phút 73 của trận đấu. Anh nằm lăn lộn trên sân, ôm chân, nhăn nhó như thể vừa phải chịu một pha vào bóng khủng khiếp từ đối thủ. Tuy nhiên, hình ảnh ghi lại cho thấy Miguel Layun có động tác đá vào chân phải của Neymar nhưng chỉ là cú chạm rất nhẹ.

Sự việc xảy ra khiến trọng tài phải dừng trận đấu để kiểm tra từ công nghệ VAR, song không đưa ra bất kỳ hình phạt nào. Cầu thủ Mexico tác động không quá mạnh để khiến số 10 Brazil phải đau đớn như vậy. Ngay sau khi trận đấu tiếp tục (2 phút sau), Neymar cũng đứng dậy và tiếp tục chiến đấu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dân mạng đề xuất trao giải Oscar cho Neymar với màn diễn cực sâu
2 phút sau, anh đứng lên chơi tiếp và giành chiến thắng cho Brazil.

Màn diễn sâu của Neymar trở thành trò cười trên mạng xã hội. Thậm chí, không ít người còn mỉa mai kêu gọi trao… tượng vàng Oscar cho ngôi sao của đội tuyển Brazil với màn diễn như “sắp chết đến nơi”.

HLV người Ireland Martin O’Neill bình luận trên kênh ITV: “Tôi sẽ không muốn thấy Neymar phải đi phẫu thuật sau khi tiêm thuốc cúm đâu. Cậu ta là một cầu thủ xuất sắc và là một diễn viên xuất sắc”.

Huyền thoại Maradona ngay sau đó đã lên tiếng khuyên tiền đạo của PSG phải biết tiết chế: “Neymar là một ngôi sao. Tất nhiên dù còn nhiều khiếm khuyết, không thể phủ nhận cậu ấy vẫn là một ngôi sao. Nhưng Neymar vẫn nên thay đổi lối suy nghĩ một chút, đừng nên ăn vạ quá nhiều và lộ liễu nữa.”

Dân mạng đề xuất trao giải Oscar cho Neymar với màn diễn cực sâu

Dân mạng đề xuất trao giải Oscar cho Neymar với màn diễn cực sâu
Sau màn ngã của Neymar, cư dân mạng tung ra nhiều ảnh chế độc đáo. (Ảnh: Tuổi trẻ).

Chia sẻ với Sky Sport sau khi trận đấu kết thúc, Neymar khẳng định, anh bị chơi xấu. “Hãy nhìn xem, đó là hành động cố ý gây tổn thương cho tôi hơn là bất cứ suy nghĩ nào khác. Tôi không quan tâm đến những lời chỉ trích từ phía mọi người và báo chí. Hai trận đấu đã qua, tôi thậm chí còn không bận tâm đến việc trao đổi với báo chí vì họ hỏi quá nhiều chuyện”.

Ngôi sao tuyển Brazil khẳng định: “Chuyện của tôi là ra sân chơi bóng và cùng đồng đội đưa Brazil đi vào trong càng sâu càng tốt. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là trận chung kết, ngày 15/7”.

Trong trận đấu với Mexico vào tối qua (2/7), Neymar đã chơi rất thành công, anh đã ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn thắng cho Fimino đánh bại thủ thành Ochoa. Tuy nhiên, màn ăn vạ quá đáng cũng làm xấu đi những dấu ấn của chàng tuyển thủ số 10 Brazil này.

Nguyễn Hiệp