Trong “Hoàn Châu cách cách” 1998, Kế Hoàng hậu (Đới Xuân Vinh ) và Dung Ma Ma (Lý Minh Khải) là 2 nhân vật phản diện bị ghét nhất. Sau 20 năm, nếu Đới Xuân Vinh viên mãn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng thì Lý Minh Khải lại sống khép mình, cô đơn ở tuổi ngoài 80.

Đới Xuân Vinh

Đới Xuân Vinh sinh năm 1961 tại Thiểm Tây, Trung Quốc, là diễn viên gạo cội của màn ảnh Hoa ngữ với nhiều vai diễn ấn tượng.

Trong sự nghiệp, chị có duyên với các vai hoàng hậu như Hứa Hoàng hậu trong Hán cung Phi Yến, Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu phim Nhất sinh vi nô, Lữ hậu trong Mỹ nhân tâm kế, đặc biệt là vai Kế Hoàng hậu trong Hoàn Châu cách cách (1998).

cuoc song doi lap cua cap doi bi ghet nhat trong hoan chau cach cach 1998
Kế Hoàng hậu trong Hoàn Châu cách cách (1998).
cuoc song doi lap cua cap doi bi ghet nhat trong hoan chau cach cach 1998
cuoc song doi lap cua cap doi bi ghet nhat trong hoan chau cach cach 1998
cuoc song doi lap cua cap doi bi ghet nhat trong hoan chau cach cach 1998
Nữ diễn viên thành công với nhiều tác phẩm cổ trang và thường được đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho vai Hoàng hậu.

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quý phái đúng phong cách phi tần chốn cung đình ngày xưa, cùng với lối diễn nhập tâm khiến nhân vật của bà tạo được sự gay cấn, lôi cuốn cho phim, nhưng cũng bị khán giả ghét cay ghét đắng.

Đới Xuân Vinh từng chia sẻ chị có rất nhiều kỷ niệm khi đóng Hoàn Châu cách cách, thậm chí từng muốn bỏ vai vì cảm thấy mỏi mệt khi phải gồng mình lên, nhưng luôn được nhà văn Quỳnh Dao động viên.

Sau cơn sốt của phim, mỗi lần ra phố hay đi đâu, bà chẳng dám đi một mình mà bên cạnh luô có vệ sĩ, vì không ít khán giả quá khích muốn lao vào bà đánh, mắng vì đóng vai ác quá.

Năm 2018, Hoàn Châu cách cách được phát lại trên đài Hồ Nam. Sau 20 năm, khán giả xem phim đã thay đổi cách nhìn về các nhân vật.

Nhiều ý kiến cho rằng Lệnh phi mới là nhân vật sống giả tạo, xu nịnh và có tâm kế chốn cung đình. Theo 163, khán giả đánh giá Kế Hoàng hậu là người thẳng thắn, có sao nói vậy. Vì sống trong chốn thâm cung nên lúc nào cũng phải đề phòng kẻ gian hãm hại. Ở vị trí đứng đầu tam cung lục viện, bà bất đắc dĩ phải trở thành người “máu lạnh” để bảo vệ bản thân và con trai.

cuoc song doi lap cua cap doi bi ghet nhat trong hoan chau cach cach 1998
Lệnh phi (trái) và Kế Hoàng hậu.

Năm 22 tuổi, Đới Xuân Vinh bén duyên và nảy sinh tình cảm với thầy giáo dạy nhạc tên Hác Kiệt. 3 năm sau (năm 1986), cặp đôi kết hôn và ngày càng hạnh phúc khi có con gái đầu lòng tên Hác Hạc Phàm.

Thời hoàng kim, Đới Xuân Vinh nổi tiếng nhờ Hoàn Châu cách cách nhưng khi đó, chị cũng gặp phải nhiều khó khăn mỗi khi đối diện con gái.

Hác Hạc Phàm cũng xem phim và yêu mến ai nàng Cách Cách, Ngũ A Ca, và ghét luôn cặp đôi Kế Hoàng Hậu – Dung Ma Ma.

Nữ diễn viên chia sẻ từng có một thời gian, con gái không muốn nói chuyện vì bảo mẹ đóng phim ác quá. Mãi về sau, khi lớn lên, Hạc Phàm mới hiểu đó là công việc.

cuoc song doi lap cua cap doi bi ghet nhat trong hoan chau cach cach 1998
Con gái Đới Xuân Vinh (bên phải)
cuoc song doi lap cua cap doi bi ghet nhat trong hoan chau cach cach 1998
Nữ diễn viên trong ngày cưới của con gái.

Hiện tại, ở tuổi 57, nữ nghệ sĩ vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Mới đây, chị góp mặt trong Diên Hi công lược với vai mẹ của Kế Hoàng hậu (Xa Thi Mạn).

Bên cạnh công việc diễn xuất, Đới Xuân Vinh còn đảm nhận vị trí Giám đốc nhà hát kịch Thiểm Tây và có nhiều đóng góp cho sân khấu Trung Quốc.

cuoc song doi lap cua cap doi bi ghet nhat trong hoan chau cach cach 1998
cuoc song doi lap cua cap doi bi ghet nhat trong hoan chau cach cach 1998
Ở tuổi U60, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc mặn mà và xinh đẹp.
cuoc song doi lap cua cap doi bi ghet nhat trong hoan chau cach cach 1998
Kế Hoàng hậu hội ngộ Dung Ma Ma trong một chương trình truyền hình dịp Tết Nguyên đán năm 2018.

Lý Minh Khải

Lý Minh Khải sinh năm 1936 tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Bà bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 24 tuổi nhưng khởi nghiệp bằng ca hát, sau mới chuyển sang đóng phim.

Ở tuổi 77, bà đã nghỉ hưu sau nhiều năm công tác tại Đoàn Nghệ thuật Nhà hát kịch Trung ương.

Nghệ sĩ Lý Minh Khải đã tham gia hơn 100 bộ phim lớn nhỏ trong sự nghiệp của mình. Bà được biết đến nhiều nhờ vai Vương Bà trong Thủy hử, Từ Hi Thái Hậu trong Trù tử đương quan, nhưng nổi bật nhất chính là vai phản diện Dung Ma Ma trongHoàn Châu cách cách.

cuoc song doi lap cua cap doi bi ghet nhat trong hoan chau cach cach 1998
Cũng như Kế Hoàng hậu, Dung Ma Ma là nhân vật bị khán giả thời đó ghét nhất trong Hoàn Châu cách cách bởi sự độc ác, mưu mô.

Ở tuổi 82, nữ diễn viên vẫn minh mẫn và nhanh nhẹn. Bà rất kín tiếng về cuộc sống đời tư. Không ai biết bà từng kết hôn hay chưa bởi chưa bao giờ thấy bà nhắc đến chuyện cá nhân. Có tin đồn cho rằng Lý Minh Khải từng kết hôn thời còn trẻ, nhưng sớm chia tay mà không có con.

Cũng có thông tin lại nói rằng bà từng bị người tình phụ bạc nên quyết ở vậy đến già. Trước mọi lời đồn đại, Dung Ma Ma luôn chọn cách im lặng. Với bà, chỉ có sức khỏe và các vai diễn là quan trọng nhất.

Nữ nghệ sĩ đang sống một mình tại Bắc Kinh, nuôi cún cưng và thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo.

cuoc song doi lap cua cap doi bi ghet nhat trong hoan chau cach cach 1998
Người hâm mộ thường bắt gặp Dung Ma Ma đi xe bus dạo phố.
cuoc song doi lap cua cap doi bi ghet nhat trong hoan chau cach cach 1998
Nữ nghệ sĩ (váy đen) vẫn minh mẫn và nhanh nhẹn ở tuổi 82.
cuoc song doi lap cua cap doi bi ghet nhat trong hoan chau cach cach 1998

Ánh Tuyết (Tổng hợp)