Tham gia từ vòng bán kết, phóng viên hỏi tiếng Anh lại trả lời bằng tiếng Việt… là những chuyện “dở khóc dở cười” của nhiều đại diện Việt Nam tại các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Diễm Hương: Viết sai danh hiệu bản thân

Tham dự Hoa hậu Trái Đất 2010, Diễm Hương gây ấn tượng bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông với khuôn mặt tròn, cặp mắt to đen cùng lúm đồng tiền duyên dáng. Tuy nhiên, người đẹp lại gặp sự cố đáng tiếc là viết sai danh hiệu.

chuyen do khoc do cuoi khi nguoi dep viet du thi quoc te
Không rõ vì lý do nào mà Diễm Hương viết sai tên danh hiệu đang sở hữu. (Ảnh: Saostar)

Thay vì viết đúng “Miss Viet Nam World”, người đẹp 9X lại viết là “Miss World Vietnam”. Đáng buồn hơn nữa vì năm đó, Việt Nam lại chính là quốc gia đăng cai tổ chức cuộc thi.

Á hậu Hoàng My: Nhuộm da nâu trước khi lên đường

Để không bị lạc lõng giữ các mỹ nhân Mỹ Latinh, trước ngày lên đường tham dự Miss Universe 2011, Vũ Hoàng My đã thực hiện “cuộc cách mạng” – nhuộm lại màu da của mình để hợp với chuẩn quốc tế – da nâu khỏe khoắn.

Có nhiều ý kiến đồng tình, tuy nhiên, không ít người hâm mộ tỏ ra bất ngờ và cho rằng điều này là không cần thiết. Tại các cuộc thi nhan sắc, thí sinh nên trân trọng những nét truyền thống và vẻ đẹp tự nhiên của mình.

chuyen do khoc do cuoi khi nguoi dep viet du thi quoc te
chuyen do khoc do cuoi khi nguoi dep viet du thi quoc te
Hoàng My tự tin bên bạn bè quốc tế với làn da rám nắng khỏe khoắn. (Ảnh: 2sao)

Trần Thị Quỳnh: Đeo sai dải băng tên quốc gia

Đây cũng là sự cố có 1-0-2 trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp của mỹ nhân Việt tại đấu trường quốc tế.

Tham gia Hoa hậu Quý bà Thế giới 2013, Trần Thị Quỳnh đeo sai dải băng tên quốc gia của mình khi tham gia. Trước đó trong phần mở màn, cô cũng cầm một lá cờ Tổ quốc nhưng bị treo ngược.

chuyen do khoc do cuoi khi nguoi dep viet du thi quoc te
Dải băng in sai tên Việt Nam. (Ảnh: Saostar)

Lệ Hằng: Phóng viên hỏi tiếng Anh, trả lời bằng tiếng Việt

Là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2016, Á hậu Lệ Hằng được kỳ vọng bởi nhan sắc rực rỡ và phong thái tự tin. Tuy nhiên, người hâm mộ phải lắc đầu ngán ngẩm vì vốn Tiếng Anh hạn chế của cô.

Khi được hỏi về cảm nhận của mình phía sau cánh gà, cô còn hồn nhiên, hỏi ngược lại phóng viên: “Cái gì?”. Sau đó, Lệ Hằng tiếp tục vô tư đáp bằng tiếng Việt: “Tôi rất là Ok, và tôi mong muốn bước lên sân khấu ngay bây giờ để trình diễn”.

chuyen do khoc do cuoi khi nguoi dep viet du thi quoc te
Á hậu Lệ Hằng. (Ảnh: Vtv)

Khánh Phương: Thi xong bán kết mới lên đường

Tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2017, Á hậu Khánh Phương lên đường khi cuộc thi đã xong đêm thi bán kết. Do gặp vấn đề về visa nên cô đến trễ tận 10 ngày.

Đại diện Việt Nam gần như đã bỏ qua tất cả các phần thi phụ như chụp ảnh chân dung, quay phim giới thiệu, biểu diễn tài năng, thi bán kết dạ hội và phỏng vấn.

chuyen do khoc do cuoi khi nguoi dep viet du thi quoc te
Khánh Phương. (Ảnh: Dân trí)

Bên cạnh ý kiến ủng hộ tinh thần không từ bỏ thi đấu của Khánh Phương, nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng về công tác chuẩn bị chậm trễ và thiếu trách nhiệm của người đẹp.

chuyen do khoc do cuoi khi nguoi dep viet du thi quoc te
Nhiều khán giả bày tỏ sự bất bình về sự chuẩn bị thiếu chu đáo và chuyên nghiệp của cô. (Ảnh: 2sao)

(Tổng hợp)