Khi bày tỏ quan điểm về vấn đề nào đó, ông Quang “quác” (NSƯT Chí Trung) trong “Yêu thì ghét thôi” luôn có cách riêng. Những câu nói của ông không chỉ hài hước, tếu táo mà còn rất thực tế. 

Yêu thì ghét thôi là phần 2 của bộ phim Ghét thì yêu thôi lên sóng kênh VTV3 từ ngày 29/8. Phần mới vẫn theo phong cách hài hước và dí dỏm với sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc. Tuy nhiên, nội dung lại tập trung vào câu chuyện của các nhân vật khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Chỉ sau vài tập phát sóng, NSƯT Chí Trung với vai ông bố Quang tiếp tục khiến khán giả "cười ra nước mắt" với nhiều trích đoạn thú vị. Không còn là một người đàn ông trung niên đi "cầm cưa" bà Diễm (Vân Dung) như phần 1, ở phần 2, ông Quang đã trở thành bố vợ. Sự hài hước của ông Quang "quác" giúp không khí luôn vui vẻ, xóa nhòa khoảng cách thế hệ trong gia đình.

chum thoai teu tao cua ong bo chi trung trong yeu thi ghet thoi
Bố vợ Quang “quác” khuyên nhủ con rể Du (Đình Tú).
chum thoai teu tao cua ong bo chi trung trong yeu thi ghet thoi
Truyền lại cho các con kinh nghiệm tình yêu mà ông đúc rút từ chính bản thân.
chum thoai teu tao cua ong bo chi trung trong yeu thi ghet thoi
“Muốn lấy vợ thì phải mặt dày!”
chum thoai teu tao cua ong bo chi trung trong yeu thi ghet thoi
Ông Quang được vợ nịnh sau khi hờn dỗi liền lấy ngay bài học đó để dạy con rể: “Đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo”.
chum thoai teu tao cua ong bo chi trung trong yeu thi ghet thoi
Ông Quang tự tin với những điều mình đã nói.

(Tổng hợp)