Chú lợn thiên tài được mệnh danh là “Pigcasso” đến từ Nam Phi đã trở thành loài vật đầu tiên có buổi triển lãm tranh riêng trên thế giới.

Không chỉ may mắn khi được cứu về từ trang trại lợn ở Nam Phi lúc 4 tuần tuổi, chú lợn Pigcasso còn bất ngờ trở nên nổi tiếng trong giới hội họa bởi tài vẽ tranh trừu tượng siêu đẳng.

Chi gần trăm triệu đồng mua tranh lợn vẽ
Pigcasso hiện nặng khoảng 200kg.
Chi gần trăm triệu đồng mua tranh lợn vẽ
Chú lợn đang say xưa vẽ tranh bên bờ biển.

Joanne Lefson là người giải cứu, cũng là người dạy vẽ cho Pigcasso. Cô vô cùng tự hào về chú lợn của mình.

Chi gần trăm triệu đồng mua tranh lợn vẽ
Pigcasso và người giải cứu mình, Joanne Lefson.

Buổi triển lãm tranh đầu tiên của Pigcasso mang tên OINK, được tổ chức ở Cape Town, Nam Phi rồi sau đó sẽ tiếp tục diễn ra ở khắp các thành phố lớn trên thế giới: London, Paris, Berlin, Amsterdam.

Điều đáng nói là giá những bức tranh này có khi bằng cả một gia tài, thậm chí có bức từng bán được 3.000 bảng Anh (khoảng 94 triệu đồng).

Chi gần trăm triệu đồng mua tranh lợn vẽ
Bức tranh “Blue man” của Pigcasso
Chi gần trăm triệu đồng mua tranh lợn vẽ
Bức tranh vẽ cá voi
Chi gần trăm triệu đồng mua tranh lợn vẽ
Bức tranh “Amazon”

Tiền bán tranh sẽ được dùng vào việc giải cứu động vật từ các nông trại.

NguyễnThoa