Khi đang lưu thông trên sông, canô từ phía sau vượt lên đâm trúng làm 1 người trên ghe gỗ tử vong.

Trên báo Tuổi Trẻ, ngày 23/6, Công an tỉnh Long An cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng giữa canô du lịch và ghe gỗ khiến 1 người tử vong tên sông Vàm Cỏ, thuộc ấp Hòa Quới, xã Tân Chánh, Cần Đước, tỉnh Long An.

Cụ thể vào trưa 23/6, trên địa bàn huyện Cần Đước xảy ra vụ tai nạn trên sông khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Nạn nhân tử vong là bà Trần Thị Út (sinh năm 1950, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CACC/Tuổi Trẻ)

Theo báo Dân Trí, trước đó, khoảng 10h30 ngày 22/6/2019, trên sông Vàm Cỏ thuộc địa phận ấp Hòa Quới, xã Tân Chánh, ca nô chở khách du lịch từ hướng TP. HCM đi Long An bất ngờ tông trúng ghe gỗ do bà Tuyết Nhung (sinh năm 1977, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Trên ghe bà Nhung chở thêm 3 người, trong đó có bà Trần Thị Út.

Cú tông quá mạnh khiến những người trên ghe rơi xuống sông. Tài công điều khiển ca nô là Trần Văn Hùng Vũ (sinh năm 1962, ngụ quận Bình Tân, TP. HCM) đã cùng người dân hỗ trợ cứu vớt những người bị tai nạn và đưa bà Út đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, bà Út đã tử vong.

Được biết, tài công Vũ có bằng lái và làm việc cho doanh nghiệp du lịch N.P. Nguyên nhân vụ va chạm đang được điều tra làm rõ.

Khôi Minh (tổng hợp)