Chiếc bát sứ dùng trong hoàng cung dưới thời nhà Thanh (Trung Quốc) vừa được bán ra với mức giá lên tới 30,4 triệu đô-la (khoảng 760 tỷ đồng).

Chiếc bán nói trên được bán trong phiên đấu giá tổ chức bởi hãng đấu giá Sotheby (Anh) diễn ra vào ngày 3/4 tại Hong Kong.

Cận cảnh chiếc bát sứ dùng trong hoàng cung được bán với giá 760 tỷ đồng
Cận cảnh chiếc bát có giá “không tưởng” làm từ thời nhà Thanh, Trung Quốc.

Theo lời giới thiệu từ phía nhà đấu giá, chiếc bát từng được vua Khang Hy sử dụng trong bữa ăn hồi thế kỷ 18. Bát khá nhỏ, có đường kính chưa tới 15cm, được sơn men và chế tác tinh xảo với họa tiết hoa.

Cận cảnh chiếc bát sứ dùng trong hoàng cung được bán với giá 760 tỷ đồng
Cận cảnh chiếc bát sứ dùng trong hoàng cung được bán với giá 760 tỷ đồng
Cận cảnh chiếc bát sứ dùng trong hoàng cung được bán với giá 760 tỷ đồng
Chiếc bát được thực hiện trong một xưởng thủ công chuyên sản xuất đồ gốm sứ cho hoàng gia.

Chỉ sau 5 phút, chiếc bát cổ đã được một người đàn ông giàu có mua lại. Sotheby không tiết lộ nhiều về thông tin người mua, chỉ cho hay vị này đến từ Trung Quốc.

Cận cảnh chiếc bát sứ dùng trong hoàng cung được bán với giá 760 tỷ đồng
Chiếc bát nhỏ trị giá tới 760 tỷ đồng.

Năm ngoái, một chiếc bát có niên đại 1.000 năm tuổi, được thực hiện từ thời nhà Tống đã lập kỷ lục về giá đồ gốm Trung Quốc khi được bán ra với giá 37.7 triệu USD (hơn 850 tỷ đồng).

Yến Yến