Neymar có bàn thắng ở phút 90+7 và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, anh đã ôm mặt khóc nức nở vì hạnh phúc.

Costa Rica đã có một trận đấu phòng ngự xuất sắc trước các ngôi sao tấn công thượng hạng của Brazil. Họ giữ sạch lưới trong 90 phút và chỉ bị thủng lưới ở phút bù giờ. Sau khi ghi bàn và trọng tài thổi còi hết giờ, Neymar đã khóc. Có lẽ cảm xúc của số 10 Brazil đã bị dồn nén, nhất là ở thời điểm bị trọng tài bẻ còi tước phạt đền vào phút 80.

Brazil kiểm soát tốt thế trận với tỉ lệ cầm bóng lên đến 66%, tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 88% và có nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng các hậu vệ, thủ môn Costa Rica đã chơi lăn xả.

Phút 24, Marcelo thực hiện cú sút bóng từ xa đưa bóng đến chân Jesus. Jesus nhanh chân khống chế bóng rồi sut tung lưới Navas. Nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng vài Jesus đã rơi vào thế việt vị.

Brazil 2-0 Costa Rica: Neymar ghi bàn và khóc
Phút 90+1, Coutinho mở tỷ số cho Brazil. (Ảnh: FIFA)

Ngôi sao được kỳ vọng nhất của Brazil là Neymar, như thường lệ có nhiều pha đi bóng lắt léo, thường xuyên bị hậu vệ đối phương đốn ngã.

Sau hiệp 1 không hiệu quả, Willian bị thay ra bởi Douglas Costa và cầu thủ vào thay đã chơi rất hay. Costa liên tục có nhiều pha khuấy đảo hàng thủ Costa Rica bên cánh phải.

“Keylor Navas thực sự là một hòn đá tảng của hàng phòng ngự Costa Rica trận này”, BBC bình luận. Thủ môn khoác áo Real Madrid thực sự đã chơi rất hay.

Phút 68, Brazil tung nốt Firmino vào sân thay Paulinho. Những phút cuối trận, Brazil tiếp tục ép sân nhưng bàn thắng vẫn không đến.

Phút 80, Gonzalez đã có tác động nhẹ với Neymar trong vòng cấm nhưng tiền đạo người Brazil chủ động ngã. Trọng tài thổi còi chỉ tay vào chấm 11m tuy nhiên trước sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ Costa Rica, trọng tài quyết định sử dụng VAR để xem lại tình huống phức tạp này. Sau khi cân nhắc trọng tài kết luận sẽ có một quả… phát bóng lên cho Costa Rica và tặng cho Neymar một thẻ vàng lỗi ăn vạ.

Phút 90+1, từ pha treo bóng của Marcelo, Firmino bật cao đánh đầu cho Jesus. Jesus bắt bóng hỏng, ngay lập tức Coutinho thoát xuống dứt điểm cận thành, mở tỉ osos trận đấu.

Phút 90+7, từ pha phản công nhanh, nhận đường chọc khe của đồng đội, Costa dẫn bóng xuống rồi chuyền ngang loại bỏ thủ môn Navas giúp Neymar đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0.

Ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Neymar gục xuống sân khóc, như thể anh vừa vô địch World Cup.

Bàn thắng: Coutinho 90’+1, Neymar 90’+7

Đội hình thi đấu

Brazil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar

Costa Rica: Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo; Ruiz, Borges, Guzman, Venegas; Urena

Bình An