Đứng đầu trong danh sách này là ngành tài chính – ngân hàng – đầu tư, tiếp đó là các tập đoàn công nghiệp đa ngành, bất động sản, sản xuất và công nghệ.

 

Theo báo cáo Khảo sát tỷ phú 2018 của công ty nghiên cứu Wealth-X, thế giới năm qua ghi nhận số lượng tỷ phú trên cao kỷ lục là 2.754 người, tăng gần 15% so với 2016.

Ngành ngân hàng – tài chính – đầu tư là ngành sinh ra nhiều người giàu nhất hành tinh khi có tới 413 người làm giàu nhờ lĩnh vực này, chiếm 15% số tỷ phú thế giới. Tổng tài sản của nhóm tỷ phú này đạt 1.416 tỷ USD, tương đương mỗi người có số tài sản trung bình khoảng 3,4 tỷ USD.

Đứng thứ 2 là các tập đoàn đa ngành với 380 tỷ phú với tổng tài sản 1.321 tỷ USD.

Ba lĩnh vực khác đóng góp nhiều tỷ phú cho thế giới tiếp theo là bất động sản với 173 tỷ phú, sản xuất với 167 tỷ phú và công nghệ với 143 tỷ phú.

5 lĩnh vực sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới
5 lĩnh vực sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới. (Ảnh: NDH)

Báo cáo của Wealth-X cũng cho thấy có 2.433 tỷ phú trên thế giới là nam giới, trong khi chỉ có 321 người là phụ nữ. 13,2% tỷ phú có tài sản nhờ thừa kế, 56,8% tự thân làm giàu và 30% trở thành tỷ phú nhờ cả tài sản thừa kế và tự thân.

Wealth-X cũng cho biết ngày càng có nhiều tỷ phú được sinh ra từ những tập đoàn công nghiệp hùng mạnh.

“Các tỷ phú đang ngày càng hứng thú với các dự án liên doanh kinh doanh đa dạng như tập đoàn công nghiệp chẳng hạn, đặc biệt là ở những thị trường mới nổi. Đối với Mỹ Latinh và vùng Carribe, châu Á, châu Phi và Trung Đông, chiếm tỷ lệ lớn nhất là các tỷ phú làm giàu nhờ những tập đoàn công nghiệp”, báo cáo viết.

Wealth-X cũng liệt kê 10 trường đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất bao gồm: Đại học Harvard (188); Đại học Stanford (74); Đại học Pennsylvania (64); Đại học Columbia (53); Học viện công nghệ Massachusetts (38); Đại học Cornell (35); Đại học Yale (31); Đại học Nam California (29); Đại học Chicago (29) và Đại học Michigan (26).

Quang Minh tổng hợp