Một số loài hoa đẹp được nhiều gia đình ưa chuộng để trưng Tết như vạn niên thanh, thủy tiên, trúc đào, hồng môn… nhưng thực ra chúng rất độc. Thậm chí có thể nguy hiểm đến sức khỏe của bạn nếu được trưng bày trong phòng khách. 

Vạn niên thanh

Cây vạn niên thanh thường được dùng để trang trí trong nhà hay văn phòng. (Dẫn ảnh: Eva.vn)

Cây vạn niên thanh sống lâu năm vẫn xanh tốt, vào mùa Đông lá không héo úa nên được coi là loài cây cát tường. Trang trí cây vạn niên thanh trong nhà ngày lễ Tết mang ngụ ý sung túc, trong việc hôn nhân là cầu chúc như ý, trong lễ mừng thọ là chúc sống lâu. Hơn nữa, loài cây này có thể thanh lọc không khí, khử bớt khí độc trong phòng điều hòa, giúp người chơi cây có được cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Tuy nhiên, nhựa cây Vạn Niên Thanh lại gây ngứa, nếu chẳng may dính vào mắt sẽ gây khó chịu. Nhựa cây còn gây cảm giác tê môi, đỏ lưỡi, nói khó, ngứa họng nếu chúng ta ăn phải… Trẻ em nếu không may hái phải lá này hoặc ăn lá, hoa, quả sẽ bị ngộ độc.

Nếu không may dính nhựa cây Vạn Niên Thanh, chúng ta không nên gãi mà cách tốt nhất là nên dùng máy sấy tóc để xấy khô và hơ ấm vùng da dính nhựa. Nếu nhựa dính vào miệng và mắt thì súc miệng, rửa mắt bằng nước ấm để rửa trôi chất độc có trong nhựa hoa.

Hoa đỗ quyên

Hoa Đỗ quyên ngủ đông không độc do hóa chất ngâm tẩm như tin đồn mà là vì đặc tính tự nhiên của nó. (Dẫn ảnh: Vtc.vn)

Đỗ quyên là loài hoa có màu sắc đa dạng, cây thân gỗ có vỏ cành màu xám, lá mọc cách, thường mọc nhiều ở vùng núi cao. Hoa thường được trồng vào chậu để làm cây cảnh nội thất, trang trí. Hoa đỗ quyên có rất nhiều ý nghĩa về mặt phong thủy. Nhiều người tin rằng, đỗ quyên nếu được đặt ở phía Đông hay phía Đông Nam sẽ giữ cho môi trường thông thoáng và tạo nguồn sinh khí tốt cho ngôi nhà. Đỗ quyên còn mang lại may mắn, duy trì tâm trạng tích cực, vui vẻ cho mọi người trong gia đình.

Tết năm nay, hoa đỗ quyên khô cắm vào nước sẽ nở bung “sốt” trên chợ mạng và các tiệm hoa khô, được chị em đua nhau mua về cắm trang trí nhà chuẩn bị đón Tết.

Theo trang PC House, đỗ quyên có thể hấp thụ lưu huỳnh dioxit, oxit nitric, nitơ dioxide, các chất phóng xạ và các khí độc hại khác, mang lại bầu không khí trong lành cho gia đình.

Tuy nhiên, lá và mật hoa của loại cây này lại có độc. Chẳng may ăn phải những chiếc lá xanh của chúng, môi sẽ bị nóng rát. Nếu ăn nhiều sẽ bị bỏng rộp, nôn mửa, tiêu chảy… Đặc biệt là đỗ quyên hoa trắng và đỗ quyên hoa vàng có chứa rất nhiều độc tố. Nếu ăn phải dù chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc, môn mửa, khó thở. Vì thế, cần đặt hoa đỗ quyên ở vị trí xa tầm với của người già hay trẻ nhỏ.

Hoa thủy tiên

Ảnh dẫn qua: tintuconline

Hoa thủy tiên được trồng để trang trí nhà cửa trong ngày lễ Tết. Hoa thủy tiên có củ như hành tây, lá giống lá tỏi nhưng mảnh hơn xếp hai bên. Hoa có sáu cánh, ở giữa chân của nhị đực phình to xếp sát vào nhau. Hoa thuỷ tiên có cánh màu trắng gọi là “ngọc chảu ngân đài”. Giống thuỷ tiên có cánh màu vàng gọi là “ngọc chảu kim đài”.

Song nếu ăn phải những bông hoa này với số lượng lớn sẽ gây ra độc tính. Ngoài ra, nhiều người lầm tưởng chúng với củ hành nếu ăn nhầm sẽ có triệu chứng như chóng mặt, nôn mửa, co giật và tiêu chảy.

Cẩm tú cầu

Hoa cẩm tú cầu màu lam mang đến sự tươi mới và trẻ đẹp. (Dẫn ảnh: Cayvahoa.net)

Loại hoa này là cây thân mộc, thân thảo bụi ưa bóng râm ẩm thấp, sống lâu năm, lá mọc đối theo từng đốt trên thân, hoa vô tính, lúc đầu hoa màu trắng sau biến dần thành màu lam hay màu hồng.

Trưng hoa tú cầu vào ngày Tết mang nhiều ý nghĩa. Hoa cẩm tú cầu màu hồng tượng trưng cho sự hiếu thảo, ca ngợi và biết ơn. Hoa cẩm tú cầu màu lam mang đến sự tươi mới và trẻ đẹp, căng tràn sức sống, niềm tin, lòng chân thành.

Tất cả bộ phận của cây đều chứa độc tố có thể gây ngộ độc ở người khi ăn phải. Người bệnh có thể bị ngứa da, nôn mửa, suy yếu và toát mồ hôi. Thậm chí hoa còn gây hôn mê, co giật và ngừng lưu thông máu.

Hoa hồng môn

Hoa hồng môn màu đỏ cũng thường được nhiều bà nội trợ lựa chọn để trang trí dịp tết. (Dẫn ảnh: Hoasaigon.net)

Loài hoa này mọc thành cây bụi, sống lâu năm, thân ngắn. Lá mọc tập trung trên mặt đất, lớn, dạng bầu dục thuôn nhọn đầu, gốc tim, cuống dài cong, rũ xuống. Lá màu xanh bóng dài, nổi bật gân chân vịt màu xanh nhạt. Cụm hoa dạng mo nhỏ, mo màu đỏ tươi, dạng bầu dục nhọn đầu, gốc tim nổi rõ gân xanh. Lá và những bông hoa đỏ tươi có độc tính. Người ăn phải sẽ cũng sẽ bị đau nhức miệng lưỡi, sưng và bỏng rộp, nếu ăn nhiều sẽ gây khàn giọng và khó nuốt.

Hoa ly

(Dẫn ảnh: ameovat.com)

Hoa ly được yêu thích trưng trong những ngày Tết bởi màu sắc đẹp, có hương thơm ấn tượng và tươi lâu. Hoa ly đẹp, mùi rất thơm và còn giúp khử độc trong nhà khá hiệu quả.

Trong chất thơm của hoa ly vốn chứa thành phần kích thích thần kinh, nếu dùng ở mức độ hợp lý sẽ khiến chúng ta thư giãn và thấy vui vẻ, thoải mái… Ngược lại, khi cắm hoa quá nhiều, quá dày sẽ tạo phản ứng mệt mỏi, dễ gây đau nhức đầu và tập trung kém.

Hoa trúc đào

Bonsao trúc đào được nhiều người ưa chuộng, tuy nhiên chúng có chứa độc tố rất mạnh. (Dẫn ảnh: Chauhoa.vn)

Đây là loại cây có hoa rất đẹp nhưng có độc tố mạnh. Chất này có ở mọi thành phần của cây, có thể gây hại mắt khi bị tác động hoặc tử vong nếu tiếp xúc trực tiếp. Trúc đào còn chứa những hợp chất nguy hiểm như strychnin, chỉ cần nhai 1 lá cũng đủ gây nguy hiểm cho trẻ em và nhai 10-20 lá gây nguy hiểm cho người lớn. Thậm chí, khi chúng ta hít phải khói của cây trúc đào đốt cháy cũng có thể gây ngộ độc.

Mỹ Duyên