Sáng 18/7, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, trong năm nay Bộ sẽ công bố lộ trình thi THPT từ năm 2021 đến 2024.

Vnexpress đưa tin, sáng nay, tại Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm tại Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá đến nay kỳ thi THPT quốc gia đã đạt mục tiêu đề ra.

Trước đó, ngày 17/7, Bộ đã tổ chức hội nghị trực tuyến “Công tác tuyển sinh năm 2019 và thực hiện luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học”. TS Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH FPT đề xuất không cần tổ chức thi tốt nghiệp THPT đại trà, thay vào đó các địa phương có thể tổ chức thi tốt nghiệp cho 30% học sinh có kết quả học tập kém nhất, 70% còn lại Bộ ủy quyền cho địa phương xét tốt nghiệp. Người đứng đầu ngành giáo dục cho rằng kỳ thi không chỉ công nhận tốt nghiệp, phục vụ xét tuyển cho đại học, cao đẳng, mà cũng quan trọng để đánh giá chất lượng từng môn học, hướng tới giáo dục toàn diện.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu sáng nay, “Kỳ thi THPT quốc gia sẽ ổn định đến năm 2020 theo đúng lộ trình đã công bố. Trong năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố lộ trình thi THPT từ 2021 đến 2024 trước khi đổi mới sách giáo khoa, đảm bảo sự ổn định và cải tiến theo hướng tốt hơn, nhẹ nhàng hơn”.

Bộ trưởng cũng thông tin về việc biên soạn sách giáo khoa mới. Đến nay, Bộ đã nhận được 5 bộ sách do các nhà xuất bản gửi đến và đang tổ chức tập huấn để những người tham gia thẩm định sách giáo khoa nghiên cứu, bàn luận, đảm bảo đưa ra chương trình tốt nhất cho học sinh. Trước ngày 30/9, quá trình thẩm định sách giáo khoa lớp 1 sẽ hoàn tất để trình Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo xem xét việc phê duyệt.

Ngoài sách giáo khoa lớp 1, Bộ sẽ thẩm định dần các sách giáo khoa khác theo lộ trình đổi mới cuốn chiếu, năm tiếp theo là sách lớp 2, 6, 9. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện chương trình mới theo từng lớp. Năm học 2020-2021 áp dụng với lớp 1; năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và 6; năm học 2022-2023 đối với lớp 3, 7 và 10; năm học 2023-2024 đối với lớp 4, 8 và 11; năm học 2024-2025 đối với lớp 5, 9 và 12.

videoinfo__video3.dkn.tv||138cf8fee__