Một phòng khám nha khoa ở Mỹ đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng đối với tất cả những ai từng đến đây, cho dù đó là trẻ em hay người trưởng thành.

Tại thành phố Jacksonville thuộc bang Florida nước Mỹ, bác sĩ Howard Schneider là nha sĩ nhi khoa duy nhất chấp nhận bệnh nhân tham gia bảo hiểm thu nhập thấp Medicaid. Vì vậy, hầu hết những gia đình không đủ khả năng chi trả đều lựa chọn phòng khám của vị bác sĩ 78 tuổi này.

Phụ huynh và các nạn nhân nhí giương biểu ngữ phản đối bên ngoài phòng khám của bác sĩ Schneider (Ảnh: Facebook)
Phụ huynh và các nạn nhân nhí giương biểu ngữ phản đối bên ngoài phòng khám của bác sĩ Schneider (Ảnh: Facebook)

Thế nhưng, trong hơn một tháng qua, hàng chục người phản đối đứng bên ngoài văn phòng nha khoa của bác sĩ Schneider. Họ là những phụ huynh từng đưa con cái tới đây, và tất cả đều vô cùng giận dữ.

Bên ngoài phòng khám của bác sĩ Schneider ở Jacksonville (Ảnh chụp màn hình Youtube)
Bên ngoài phòng khám của bác sĩ Schneider ở Jacksonville (Ảnh chụp màn hình Youtube)

Câu chuyện về bác sĩ Schneider bắt đầu từ 20 năm trước, nhưng mãi đến gần đây, khi một phụ huynh đăng tải hình ảnh lên Facebook, vụ việc mới thật sự thu hút sự chú ý của dư luận. Vào 12/2014, Brandi Motley đưa Bri’el, cô con gái 6 tuổi tới văn phòng bác sĩ Schneider để nhổ một chiếc răng. Motley kể rằng cô không được ngồi bên cạnh con gái khi cháu đang nhổ răng. Vì vậy, cô phải ở lại trong phòng đợi suốt ba tiếng đồng hồ.

Brandi Motley (phải) và con gái Bri’el Motley kể lại trải nghiệm trong phòng khám Schneider, nơi cô bé 6 tuổi bị nhổ 7 chiếc răng (Ảnh chụp màn hình Youtube)
Brandi Motley (phải) và con gái Bri’el Motley kể lại trải nghiệm trong phòng khám Schneider, nơi cô bé 6 tuổi bị nhổ 7 chiếc răng (Ảnh chụp màn hình Youtube)

Khi gặp lại Bri’el, cô Motley vô cùng tức giận khi thấy con gái bê bết máu toàn thân và có nhiều vết trên cơ thể. Cô cũng không nhận được lời giải thích nào cho những gì đã xảy ra, vì vậy, Motley vội vã đưa con đến phòng cấp cứu.

Mãi sau đó, khi Bri’el tháo miếng gạc trong miệng ra, Motley mới biết cô bé đã bị nhổ đến 7 chiếc răng. Không chỉ vậy, Bri’el còn kể về việc bị bác sĩ Schneider đánh đập trong phòng khám.

(Ảnh chụp màn hình Youtube)
(Ảnh chụp màn hình Youtube)

Brandi Motley đăng tải những hình ảnh kinh hoàng của Bri’el lên Facebook, sau đó câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Điều bất ngờ là rất nhiều phụ huynh khác cũng công bố hình ảnh tương tự của con cái họ, đồng thời lên án tội ác của bác sĩ Schneider. Họ cho biết bác sĩ Schneider nhổ thừa quá nhiều răng của các em, nhưng lại không sử dụng thuốc tê trước khi tiết hành công việc. Ông thậm chí còn đeo mặt nạ hoặc mặc các bộ trang phục gớm ghiếc để dọa nạt và ngăn các em kể lại sự thật cho bố mẹ.

Chân dung bác sĩ Schneider trở thành nỗi ám ảnh của các bệnh nhân nhí tại thành phố Jacksonville (Ảnh: Facebook)
Chân dung bác sĩ Schneider trở thành nỗi ám ảnh của các bệnh nhân nhí tại thành phố Jacksonville (Ảnh: Facebook)

Luật sư Gust Sarris là người đại diện cho những phụ huynh đệ đơn kiện bác sĩ Schneider. Ông cho biết chương trình bảo hiểm Medicaid trả tiền cho mỗi chiếc răng nhổ được.

Theo kết quả điều tra, bác sĩ Schneider đã nhận được gần 4 triệu USD từ Medicaid trong vòng 4 năm (Ảnh: Facebook)
Theo kết quả điều tra, bác sĩ Schneider đã nhận được gần 4 triệu USD từ Medicaid trong vòng 4 năm (Ảnh: Facebook)

Trong rất nhiều nạn nhân khác của bác sĩ Schneider là cậu bé Mason, 2 tuổi, phải đến khám sau một vụ ngã xe đạp. Mẹ của cậu bé, bà Sarah Phillips, kể rằng cậu chỉ có hai chiếc răng trên bị hư hại, nhưng lại bị nhổ đến tận 4 cái. Và cũng như trường hợp của Bri’el, không có bất kỳ lời giải thích nào được đưa ra. Khi bước ra khỏi phòng khám, cổ cậu bé có những vết bầm tím và phải ngậm gạc cho cả vùng răng dưới.

Sau trải nghiệm tại phòng khám Schneider, cậu bé Hunter không dám cười và khó có thể phát âm bởi cậu gần như không còn chiếc răng nào... (Ảnh: Facebook)
Sau trải nghiệm tại phòng khám Schneider, cậu bé Hunter không dám cười và khó có thể phát âm bởi cậu gần như không còn chiếc răng nào… (Ảnh: Facebook)

Một trường hợp tương tự xảy ra vào tháng 1/2014, khi một em nhỏ đến phòng khám của Schneider để cạp hai chiếc răng. Nhưng thay vào đó, bác sĩ lại tiến hành trên 8 chiếc răng của em – tất cả những miếng bọc này đều rụng ra ngoài trong tháng đầu tiên, đồng thời dẫn tới các vấn đề sức khỏe không nhỏ.

Cậu bé Cameron với hàm răng sau khi "được điều trị" ở phòng khám Schneider (Ảnh: Facebook)
Cậu bé Cameron với hàm răng sau khi “được điều trị” ở phòng khám Schneider (Ảnh: Facebook)

Thậm chí, một trang Facebook cộng đồng đã được lập với tên gọi “Parents against Dr. Howard Schneider Jacksonville, Fl” (tạm dịch: “Các phụ huynh phản đối bác sĩ Howard Schneider ở TP. Jacksonville, bang Florida”). Trang fanpage là nơi cập nhật thông tin về vụ khiếu nại, đồng thời chia sẻ các trải nghiệm của nạn nhân sau các đợt điều trị.

Logo của hội những người phản đối bạo hành trong phòng khám nha khoa (Ảnh: Facebook)
Logo của hội những người phản đối bạo hành trong phòng khám nha khoa (Ảnh: Facebook)

Hiện tại, bác sĩ Schneider phải đối mặt với nhiều vụ kiện từ các bậc phụ huynh, trong đó ít nhất 60 phụ huynh cùng tham gia tố cáo. Ước tính có khoảng 1000 nạn nhân khác trong vòng 20 năm qua; rất nhiều “bệnh nhân nhí” ngày xưa hiện đã trưởng thành.

Hồng Liên tổng hợp
(Tham khảo: CNN video, Dailymail, Facebook)

Xem thêm: