Không chỉ là mặc quần áo ấm mà ngay cả chế độ dinh dưỡng, giữ vệ sinh cũng cần được thực hiện hợp lý để đảm bảo trẻ có thể chống lại nhiệt độ lạnh, tránh xa bệnh dịch.

Mặc nhiều áo

Molly Broder, bác sĩ tại Bệnh viện Nhi khoa Montefiore ở Bronx, Mỹ cho biết: “Bạn có thể mặc cho con nhiều lớp áo bên trong như áo thun, áo len hay sơ mi dài tay và bên ngoài là chiếc áo khoác dày dặn. Đừng quên mũ và găng tay để giữ ấm cho trẻ khi mùa đông tới.”

Ngoài ra, tiến sĩ Broder cũng lưu ý các bậc phụ huynh nên chọn những loại vải thoáng khí như cotton và muslin để có thể cởi quần áo dễ dàng khi cần thiết.

Tham gia các trò chơi bên ngoài

cach cham soc cho tre vao mua dong cha me can nam long

Nếu thời tiết quá lạnh kèm theo mưa, gió thì bạn hạn chế cho con ra ngoài. Khi thời tiết lạnh ở mức ổn định, cho con tham gia các hoạt động vui chơi bên ngoài cũng rất tốt. Tuy nhiên, bạn phải luôn đảm bảo bé được giữ ấm.

Ngăn ngừa da khô

cach cham soc cho tre vao mua dong cha me can nam long

“Nhiệt độ lạnh, thiếu độ ẩm và không khí có thể là nguyên nhân khiến cho da trẻ bị khô, ngứa”, tiến sĩ Swanson nói. Tắm cho bé bằng nước ấm và hạn chế tắm quá lâu. Bên cạnh đó, sau khi tắm xong, dùng khăn mềm lau khô da và thoa một lớp kem dưỡng ẩm dành cho trẻ là giải pháp khắc phục tình trạng này.

Coi chừng các dấu hiệu cảnh báo

cach cham soc cho tre vao mua dong cha me can nam long

Nếu bé xuất hiện các dấu hiệu tay, chân run rẩy, mặt đỏ ửng hoặc nhợt nhạt, hãy đưa bé vào trong phòng ngay lập tức. Sử dụng khăn ấm để lau người và thay quần áo ấm khác cho trẻ. Nếu tình trạng không được cải thiện, hãy đưa bé đến bệnh viện để thăm khám.

Không nên thay đổi nhiệt độ quá đột ngột

cach cham soc cho tre vao mua dong cha me can nam long

Chú ý đến nhiệt độ trong phòng của trẻ và nhiệt độ ở ngoài. Việc để nhiệt độ quá chênh lệch sẽ làm cơ thể mất nước, da khô. Vì vậy, trước khi đưa trẻ ra ngoài cần tắt lò sưởi hoăc điều hòa trước 10-15 phút để cơ thể của bé không bị kích thích với nhiệt độ ở ngoài.

Cho trẻ ăn thức ăn nóng

cach cham soc cho tre vao mua dong cha me can nam long

Các bậc cha mẹ cần hâm nóng thức ăn trước khi cho trẻ ăn để đảm bảo trẻ không mắc các bệnh về đường hô hấp. Kem, sữa chua, thức uống có đá nên hạn chế cho trẻ dùng trong mùa đông lạnh. Ngoài ra cha mẹ cần cung cấp đủ nước uống cho trẻ.

Nguyễn Hiệp (Tổng hợp)