Tranh thủ dịp cuối tuần cuối cùng của năm, lượng người đổ xô tới các siêu thị sắm Tết tăng đột biến. Nhiều siêu thị đã tăng cường thêm các quầy thu ngân vẫn trong tình trạng quá tải. Nhiều khách hàng phải chờ tới cả giờ đồng hồ mới có thể thanh toán.

Chị Mai Linh (Kim Mã, Hà Nội), nhân viên tại một công ty truyền thông cho biết: “Công ty tôi chỉ làm hết ngày 26 tháng Chạp nữa là nghỉ Tết. Thứ 2 tôi sẽ lên tàu về Hà Tĩnh nên tranh thủ hôm nay đi sắm Tết cho kịp giờ về. Nhìn chung tình trạng siêu thị nào cũng thế, nên đành phải bon chen nếu không sẽ chẳng sắm được gì”.

Tuần cuối của năm, siêu thị chật kín người mua sắm
Cuối tuần, lượng người đổ về các siêu thị tăng đột biến (Ảnh: Zing)

Trong khi đó, loay hoay không tìm được chỗ đỗ xe tại một siêu thị trên đường Tây Sơn (Hà Nội), anh Sáng chán nản cho biết, cuối năm ai cũng bận rộn, muốn đi mua đồ sớm nhưng lương chưa về thì cũng chẳng biết làm sao. Nhìn lượng xe thế này cũng biết là rất đông nhưng không mua không được nên vẫn phải đi vào.

Tuần cuối của năm, siêu thị chật kín người mua sắm
Tuần cuối của năm, siêu thị chật kín người mua sắm
Tuần cuối của năm, siêu thị chật kín người mua sắm
Tuần cuối của năm, siêu thị chật kín người mua sắm
Tuần cuối của năm, siêu thị chật kín người mua sắm
Mặt hàng được nhiều người tìm mua nhất là bánh kẹo, nước ngọt (Ảnh: Mai Linh)

Theo Zing, tại siêu thị Big C trên địa bàn Hà Nội, mặc dù đã tăng cường thêm gấp 3 lượng quầy thu ngân, tình trạng quá tải vẫn diễn ra. Trước tình hình khách tới quá đông, siêu thị phải lùi thời gian đóng cửa tới 12h đêm.

Tuần cuối của năm, siêu thị chật kín người mua sắm
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải mua sắm hàng trong tình trạng bon chen (Ảnh: Mai Linh)

Nhà gần một siêu thị lớn của Nhật tại Long Biên, chị Hiền tranh thủ dẫn con trai 6 tuổi ra vừa mua đồ, vừa cho con vui chơi nhưng nhìn tình cảnh lượng người đổ về quá đông nên 2 mẹ con đành vội vàng chọn vài món đồ cần thiết rồi trở về nhà.

Tuần cuối của năm, siêu thị chật kín người mua sắm
Các quầy thu ngân quá tải (Ảnh: Zing)

Chị Hiền cho biết, “bánh kẹo, mứt tết, rau củ quả… là những mặt hàng đông khách nhất vì giá bình ổn, chất lượng yên tâm. Cuối năm, siêu thị nào cũng quá tải, nên cũng đành phải chập nhận xếp hàng chờ thanh toán”.

NguyễnThu