TIN TỐT ĐẸP ngày 31/7 xin gửi tới quý độc giả bản tin ‘4 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch!’.

Sáng 31/7, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết 4 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam đã qua cơn nguy kịch. “Ngày 31/7, tất cả các bệnh nhân có diễn biến khả quan hơn, huyết áp đã ổn định”, ông Nhân thông tin, theo Zing.

Các bác sĩ cứu chữa nạn nhân. (Ảnh: Người Lao Động)

Ông Nguyễn Khắc Cát (chú ruột của chú rể Phan Khắc Long) là bệnh nhân lớn tuổi nhất trong số 4 nạn nhân, đang có dấu hiệu hồi tỉnh.

Một em bé tầm khoảng 6 tuổi bị suy giảm nhận thức, hôn mê sâu, chụp CT có kết quả bị xuất huyết phù não hai bên. (Ảnh: ATGT)

Hai bệnh nhi đã tỉnh, ổn định hơn nhưng các bác sĩ đang phải theo dõi thêm.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thăm hỏi tình hình sức khỏe nạn nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: Người Lao Động)

Bệnh nhân nữ Nguyễn Thị Kim Oanh nhập viện trong tình trạng cánh tay bị gãy, hôn mê sâu nhưng hôm nay sức khỏe đã khả quan hơn. Tuy nhiên, bác sĩ Nhân cho hay bệnh nhân này bị gãy xương nhiều đoạn, ảnh hưởng đến chức năng thần kinh mạch máu nên phải hội chuẩn lại.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

“Bệnh nhân này có tình trạng tổn thương phổi nên chưa thể can thiệp phẫu thuật”, ông Nhân cho biết thêm.

4 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 17 người trong đoàn rước dâu thương vong hiện đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên các nạn nhân vẫn phải theo dõi và điều trị tích cực.

Như Đại Kỷ Nguyên đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h15 ngày 30/7, tại Km 950+700 trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Uất Lũy (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách 16 chỗ BKS: 75B 000.52 chở theo đoàn người từ xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào đón dâu tại Bình Định.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Thời Đại)

Xe chạy trên quốc lộ 1 theo hướng bắc – nam, khi đến Km 950+700 thuộc xã Điện Minh thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 51D – 411.21 kéo theo rơ móc, chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 10 người chết tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, trong đó có chú rể.

Trong 4 bệnh nhân còn lại, có hai cháu khoảng 6 tuổi. Trong đó, một bệnh nhi nữ bị biến dạng xương hàm mặt, được chỉ định mổ cấp cứu; một bệnh nhi nam bị suy giảm ý thức, hôn mê sâu, qua kiểm tra bệnh nhi bị xuất huyết phù não. Hai bệnh nhân khoảng 30 và 70 tuổi bị đa chấn thương rất nặng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

Đại Kỷ Nguyên News