Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố số liệu cho thấy thâm hụt ngân sách của nước này tăng lên 215 tỷ USD trong tháng 2, ghi nhận tháng thâm hụt lớn nhất trong 6 năm qua.

Theo Bloomberg, con số thâm hụt khổng lồ trên cao hơn 23 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017.

Tháng trước, chính phủ Mỹ đã chi 371 tỷ USD, tăng 7 tỷ USD so với tháng 2/2017. Trong khi đó, thu ngân sách đạt 156 tỷ USD, giảm 16 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Theo Văn phòng Ngân sách Nghị viện Mỹ (CBO), các khoản thanh toán lãi nợ vay quốc gia, an sinh xã hội và bảo hiểm sức khỏe Medicare, và các khoản chi tiêu của Bộ An ninh Nội địa và Bộ Quốc phòng là những lĩnh vực bị bội chi ngân sách nhiều nhất.

Ngoài ra, CBO cũng cho biết thêm thu ngân sách của chính phủ Mỹ giảm mạnh do tiền hoàn thuế tăng cao, trong khi thuế thu nhập giảm do tác động tạm thời của các biện pháp cải cách thuế có hiệu lực từ ngày 1/1.

Trong 5 tháng đầu tiên của năm tài khóa bắt đầu từ 1/10/2017, thâm hụt ngân sách của chính phủ Mỹ đứng ở mức 391 tỷ USD, cao hơn 40 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Bộ Tài chính Mỹ dự báo thâm hụt ngân sách của năm tài chính 2018 sẽ đạt gần 833 tỷ USD, và tăng lên 984 tỷ USD vào năm tài chính 2019.

Ủy ban chuyên trách về ngân sách liên bang cảnh báo Mỹ có thể sẽ thâm hụt ngân sách 1.000 tỷ USD từ năm sau nếu không có sự thay đổi về chính sách.

Trong khi đó, cách đây chưa đầy một năm, CBO đã dự báo thâm hụt ngân sách Mỹ sẽ không vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD cho đến năm 2022.

Nguyễn Trang