Khoảng 22h ngày 10/1, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ khu vực do Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 (thuộc Quân đoàn 3) quản lý thuộc địa phận xã Kdang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai). Tiếng nổ vang xa hàng chục km, khiến người dân trong vùng hốt hoảng, bỏ chạy tán loạn.

Vào 2h30 sáng 11/1, Ông Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư huyện ủy Đăk Đoa thông báo, sau 0h, các lực lượng chức năng đã sơ tán được toàn bộ dân ở khu vực lân cận kho đạn. Lực lượng của huyện cũng phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ, ngăn chặn người hiếu kỳ vào xem, theo Tuổi trẻ.

Hình ảnh vụ nổ ở kho đạn Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 được người dân ghi lại (Ảnh: FB).

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang) cho biết, khi gia đình bà đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe những tiếng nổ dữ dội. Do ở cách khu vực nổ hơn 2km nên ngôi nhà của bà bị rung lắc. Bà Nga và người nhà chạy ra ngoài, nhìn về kho đạn của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 thấy khói lửa bốc cao.

“Nghe nó nổ dữ quá, rền nhà, chạy ra dòm thấy khói cuộn cuộn đen, rồi đỏ lòm hết. Tôi do gom cái gì quan trọng bỏ vô túi xách, mang được cái xe honda ra là chở con chạy tít xa, càng xa càng tốt. Nổ khoảng bốn chục phút, lúc đó là nổ to luôn, nổ đến cửa kính nhà muốn vỡ luôn”, bà Nga nói.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân (Ảnh: Trần Hiếu).

Ông Ama Rinh (làng Mrah, xã Kdang, huyện Đăk Đoa) kể, làng ông cách khu vực xảy ra nổ khoảng 5-6km nhưng vẫn chịu ảnh hưởng. Vụ nổ xảy ra khiến cả làng bảo nhau bỏ chạy, nhưng sau đó 1 tiếng, mọi người đã yên tâm trở về nhà.

Đến 1h00 sáng nay, Đại tá Lê Xuân Hòa – chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, các lực lượng chức năng đã di dời dân vùng tiếp giáp và bộ đội ở các doanh trại xung quanh đến khu vực an toàn.

Đến 1h30, các đơn vị chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, xe cảnh sát chữa cháy và cứu thương ứng trực hỗ trợ cùng Quân đoàn 3 khắc phục sự cố. Tuy nhiên, tiếng nổ vẫn rải rác vang lên khiến lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận hiện trường, theo Vnexpress.

Đến 3h40 sáng nay, vẫn chưa có thông tin về thiệt hại tài sản, thương vong từ vụ nổ.

Khôi Minh (TH)