Nhà thầu thi công khoan cọc, nhồi bê tông xuống đáy sông để khắc phục sự cố nứt mố cầu Đuống, khiến nhiều nhà dân bị nứt rộng và lún sâu thêm. 

Tháng 10/2017, cầu Đuống huyện Gia Lâm, Hà Nội, xảy ra sự cố xói lở tứ nón, nứt nhiều mố chạy dài, bờ kè sụt lún nghiêm trọng, khiến người dân sống gần cầu phải di dời đi nơi khác.

Vết nứt trên tứ nón cầu Đuống được phát hiện vào ngày 4/10, khiến nhiều nhà dân sống trong sợ hãi phải di dời. (Ảnh: Báo điện tử)

Hiện, cầu Đuống được nhà thầu thi công khoan cọc, nhồi bê tông xuống đáy sông; kè đá, đổ bê tông để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, quá trình sửa chữa khiến cho nhà dân ven sông ở khu vực này lại bị nứt càng rộng và sâu hơn.

11 hộ dân tại tổ 2, thị trấn Yên Viên, đang phải sống trong lo âu vì nhà cửa nứt toác nếu nhà thầu thi công tiếp tục sửa chữa. Trong số hơn 50 người sống trong khu vực nguy hiểm, có cả người già và trẻ em.

Cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo nguy hiểm. (Ảnh: Vietnammoi)

Theo VOV, hôm qua (9/5), hơn chục nhà dân xuất hiện những vết nứt rộng và sâu hơn trong sân, trên tường, có nơi lún đến 30 cm. Con đường ven sông dẫn vào các hộ dân cũng tạo thành các vết nứt dài. Do đó, nhà thầu thi công phải ngưng khoan cọc nhồi xuống lòng sông, chỉ đổ đá quanh khu vực mố cầu Đuống bị nứt.

Theo một người dân, quá trình thi công khiến nhà dân bị lún nứt hết tường 30-40 cm, tiếp tục thi công sẽ hỏng hết nhà cửa. Các hộ dân bức xúc đã báo cáo với chính quyền địa phương, đề nghị ngưng thi công để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Lãnh đạo UBND thị trấn Yên Viên cho biết, chính quyền địa phương phân công cán bộ, cùng với các ngành chức năng theo dõi, giám sát quá trình thi công, sẵn sàng chuẩn bị các phương án di dời các hộ dân trong trường hợp khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

UBND mong muốn chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư cho 21 hộ dân trong khu vực giải tỏa để thực hiện dự án đê kè khu vực này.

Đầu năm 2018, phần đường bộ đầu cấu tiếp giáp giữa mặt cầu và tứ nón lún sụt đã được khắc phục. (Ảnh: Vietnammoi)
Vết nứt ở phần thân tứ nón đang được xử lý. (Ảnh: Vietnammoi)
Ngoài xử lý mố cầu, gần 1 tháng nay, khu vực bờ sông gần cầu Đuống đang gia cố bằng đá hộc.
Đơn vị thi công đổ đá xuống sông cạnh khu vực mố cầu bị lún nứt. (Ảnh: VOV)
Vết nứt trong sân một nhà dân cạnh mố cầu. (Ảnh: VOV)
Chân móng nhà cũng bị nứt rộng hơn. Theo ông Quý, vết nứt mở rộng hơn từ khi đơn vị thi công khoan nhồi, sửa chữa cầu Đuống. (Ảnh: Vietnammoi)

Trao đổi với báo chí, ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1, thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, thi công khắc phục sự cố sụt lún, nứt khu vực hạ lưu cầu Đuống, với những hạng mục: Đỉnh tứ nón sẽ cải tạo, sửa chữa lại mặt đường bằng kết cấu bê tông nhựa; phía ngoài đường được gia cố bằng tường chắn cọc ván thép.

Chân tứ nón gia cố bằng phương pháp sử dụng cọc đường kính 800 mm, diện tích gia cố khoảng 200 m2 tại 3 khu vực khác nhau. Thời gian thi công, hoàn thành các hạng mục công trình trước ngày 15/6/2018.

Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc (trực thuộc cục Đường thủy nội địa Việt Nam) đã thông báo cấm luồng đường thủy từ Km 59 đến Km 59+200 bờ trái sông Đuống, bắt đầu từ 10h-17h, ngày 12/5-17/5. Tại khu vực công trường, nhà thầu đã lắp đặt hệ thống phao tiêu báo hiệu, biển chỉ dẫn đường thủy và bố trí lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông.

Thanh Thanh