Phiên đấu giá “bữa trưa cùng tỷ phú Warren Buffett 2018” đã kết thúc và phần thắng thuộc về một người giấu mặt đưa ra mức giá 3,3 triệu USD (khoảng 75,5 tỷ đồng).  

Đây là số tiền cao thứ ba sau 2 phiên đấu giá có mức chi cao hơn vào các năm 2012 và 2016, khi người thắng cuộc đều nhất trí trả số tiền 3,46 triệu USD để được ăn một bữa trưa riêng với nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett – Chủ tịch củaTập đoàn Berkshire Hathaway.

Theo hãng tin Reuters, phiên đấu giá lần thứ 19 này kéo dài 5 ngày qua mạng eBay, và năm nay chỉ có 6 người tham gia. Người thắng cuộc được xác định vào cuối tuần qua.

Số tiền thu được từ phiên đấu giá sẽ chuyển cho quỹ từ thiện Glide Foundation ở San Francisco (Mỹ) – một tổ chức chuyên giúp đỡ những người nghèo khó, vô gia cư hoặc thiếu thuốc men. Với ngân sách hàng năm khoảng 20 triệu USD, quỹ Glide cung cấp khoảng 750.000 bữa ăn miễn phí, nhà ở, các ca xét nghiệm HIV và viêm gan C, đào tạo nghề và các chương trình sau giờ học cho trẻ em.

“Quỹ Glide thực sự đang mang những người đã rơi xuống vực thẳm quay trở lại”, tỷ phú Buffett từng tuyên bố.

Tỷ phú Warren Buffett, năm nay 87 tuổi, đã giúp quyên góp được 29,6 triệu USD cho quỹ Glide Foundation thông qua 19 lần đấu giá ăn trưa.

Người vợ cả của ông, bà Susan, qua đời năm 2004, đã giới thiệu ông với quỹ Glide. Linh mục Cecil Williams, 88 tuổi, người đồng sáng lập của quỹ Glide, vẫn là một mục sư tại một nhà thờ của quỹ này.

“Số tiền 3,3 triệu USD là một món quà đặc biệt, không chỉ là tiền mà thực tế là Warren Buffett đang cho mượn tên tuổi và danh tiếng của ông để soi sáng cho công tác của quỹ Glide,” Chủ tịch quỹ Glide, Karen Hanrahan, đánh giá.

Người thắng phiên đấu giá sẽ được phép mang 7 người bạn đi theo để dùng bữa với tỷ phú Buffet ở quán bò bít tết Smith & Wollensky tại Manhattan. Tỷ phú Buffett sẽ nói chuyện về bất kỳ điều gì ngoài những thứ ông có thể đầu tư tiếp theo.

Vào năm 2010 và 2011, Ted Weschler, một nhà quản lý quỹ, đã trả tổng cộng 5,25 triệu USD để giành quyền được ăn trưa với tỷ phú Buffet và sau đó trở thành một trong những giám đốc đầu tư của tập đoàn Berkshire.

Dưới đây là lịch sử những người từng thắng cuộc trong phiên đấu giá bữa trưa cùng tỷ phú Warren Buffet:

Năm 2000: Pete Budlong, 25.000 USD

Năm 2001: Jim Halperin và Scott Tilson, 20.000 USD

Năm 2002: Jim Halperin và Scott Tilson, 25.000 USD

Năm 2003: David Einhorn, Greenlight Capital, 250.100 USD

Năm 2004: Jason Choo, Singapore, 202.100 USD

Năm 2005: Giấu tên, 351.100 USD

Năm 2006: Yongping Duan, California, 620.100 USD

Năm 2007: Mohnish Pabrai, Guy Spier, Harina Kapoor, 650.100 USD

Năm 2008: Zhao Danyang, Pure Heart Asset Management, Trung Quốc, 2.110.100 USD

Năm 2009: Courtenay Wolfe, Salida Capital, Canada, 1.680.300 USD

Năm 2010: Ted Weschler, 2.626.311 USD

Năm 2011: Ted Weschler, 2.626.411 USD

Năm 2012: Giấu tên, 3.456.789 USD

Năm 2013: Giấu tên, 1.000.100 USD

Năm 2014: Andy Chua, Singapore, 2.166.766 USD

Năm 2015: Zhu Ye, Dalian Zeus Entertainment Co, Trung Quốc, 2.345.678 USD

Năm 2016: Giấu tên, 3.456.789 USD

Năm 2017: Giấu tên, 2.679.001 USD

Năm 2018: Giấu tên, 3.300.100 USD

Minh Tuệ