Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định phát hiện trên xe tải chở 22 bao tải với số lượng 1.100 cây thuốc lá nhãn hiệu JET. 

Chiều 25/8, trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương – Trưởng trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT đường bộ – đường sắt – Công an tỉnh Bình Định) cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một ô tô tải chở 22 bao tải chứa thuốc lá nhập lậu, theo Dân Trí.

22 bao tải thuốc lá nhập lậu “ngụy trang” là bao bánh tráng để qua mặt cơ quan chức năng. (Ảnh: Dân Trí)

Tuy nhiên, tài xế lại không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc và xuất xứ của của số thuốc trên.

Tại cơ quan chức năng, tài xế điều khiển ôtô tải BKS T92- 456.62 được xác định là Hoàng Ngọc Đào (35 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang điều khiển xe từ Quảng Nam lên huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) để giao xe mới, trên xe chở chị Bùi Thị Mỹ Nga (44 tuổi, trú xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

“Tôi cứ nghĩ đó là bánh tráng như bà Nga nói nên đồng ý chở với giá cước 800 ngàn đồng. Đến khi cơ quan chức năng ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra thì tôi mới tá hỏa đó là lô hàng thuốc lá nhập lậu”, tài xế Đào cho biết.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Tuy Phước để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang Minh (TH)